Đài Loan hé lộ khung xương ‘Người sắt’ trợ lực binh sĩ

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2021 11:37 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 26.10 cho ra mắt bộ khung xương trợ lực có thể tăng sức bền của binh sĩ và tính cơ động trong các chiến dịch quân sự , trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Bộ khung xương trợ lực được cơ giới hóa phiên bản 1.0 nói trên nằm trong dự án 160 triệu Đài tệ (hơn 131 tỉ đồng), còn được gọi là “chương trình Người sắt Đài Loan”, do Viện Khoa học và công nghệ Trung Sơn quốc gia ở Đài Loan phát triển, theo tờ South China Morning Post (SCMP). Dự án này được phát triển từ năm 2020.

Bộ khung xương trợ lực sử dụng pin này của Đài Loan phát triển sẽ giúp nâng cao sức chịu đựng và tính cơ động cho binh sĩ

Chụp màn hình SCMP

Quản lý dự án Nhậm Quốc Quang cho hay bộ khung xương trợ lực là một hệ thống có thể mặc ở thân dưới và được cơ giới hóa, được thiết kế cho việc sử dụng trong thời chiến và hoạt động cứu hộ. Pin lithium của bộ thiết bị này có thể được sử dụng hơn 6 giờ đồng hồ sau khi sạc.

Khung xương 'người sắt' trợ lực binh sĩ Đài Loan ra sao?

Ông Nhậm cho biết thêm bộ khung xương trợ lực phiên bản 1.0 nặng 10 kg, được thiết kế để tăng sức mạnh và sức bền của người sử dụng, giúp họ có thể mang vật nặng một cách thoải mái và di chuyển với vận tốc 6 km/giờ. Bộ thiết bị mới có thể hỗ trợ người sử dụng di chuyển vũ khí đoạn đường xa bằng cách giảm áp lực cho các khớp ở chân và hông.

Theo kế hoạch, phiên bản 2.0 của bộ khung xương trợ lực sẽ được phát triển vào năm 2023, cho phép người sử dụng mang khối lượng tới 100 kg. Khả năng này sẽ hữu ích cho việc di chuyển đạn dược và người bị thương trong thời chiến, theo ông Nhậm.

Xem chiến đấu cơ Đài Loan đáp xuống đường cao tốc trong cuộc tập trận giữ đảo

Lực lượng phòng vệ Đài Loan công bố bộ khung xương trợ lực nói trên trong bối cảnh Trung Quốc được cho là gia tăng sức ép quân sự lên vùng lãnh thổ này. Trong những tháng gần đây, quân đội Trung Quốc (PLA) thường cho máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Ngoài ra, nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy PLA đang nâng cấp và củng cố các căn cứ không quân gần Đài Loan nhất, theo SCMP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.