Đài Loan có thể sẽ từ bỏ đường 9 đoạn

10/03/2015 05:26 GMT+7

Theo CNA hôm qua, cựu phó lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Kha Thừa Thanh, hiện là thành viên cấp cao của đảng đối lập DPP, vừa công khai tuyên bố quan điểm của đảng này về vấn đề biển Đông.

Theo CNA hôm qua, cựu phó lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Kha Thừa Thanh, hiện là thành viên cấp cao của đảng đối lập DPP, vừa công khai tuyên bố quan điểm của đảng này về vấn đề biển Đông.

Cụ thể, DPP đang cân nhắc khả năng từ bỏ yêu sách đường 9 đoạn tại biển Đông nếu giành được vị thế cầm quyền trong cuộc bầu cử vào năm sau. Đường 9 đoạn lâu nay bị cộng đồng quốc tế và giới chuyên gia phản đối mạnh mẽ vì sự phi lý, phi pháp của nó nhưng vẫn được chính quyền Đài Loan lẫn Trung Quốc đại lục theo đuổi. Trước đó, hồi tháng 9.2014, ông Trương Húc Thành, từng giữ chức Cục trưởng An ninh Đài Loan, cũng đã đề cập đến khả năng này.
Quốc dân đảng đang cầm quyền Đài Loan đã tỏ ra quan ngại về những tuyên bố mới từ phía DPP còn Bắc Kinh chưa lên tiếng. Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Trương Húc Thanh hồi năm ngoái, Hoàn Cầu thời báo đã đăng bài bình luận dọa rằng nếu Đài Bắc từ bỏ “đường lưỡi bò”, xung đột về lợi ích quanh eo biển Đài Loan có thể dẫn đến những “hậu quả thảm khốc”. Bên cạnh đó, DPP lâu nay cũng tuyên bố vấn đề biển Đông phải được giải quyết thông qua cơ chế đa phương và cực lực phản đối gác lại bất đồng với đại lục, cùng hợp tác về vấn đề biển Đông, theo tờ Taiwan News. Tuy nhiên, đảng này không tỏ dấu hiệu gì là sẽ từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo của VN.
Theo giới quan sát, nhiều khả năng DPP sẽ giành lại vị thế cầm quyền từ tay KMT sau cuộc tổng tuyển cử 2016 vì đảng này đã có chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử địa phương hồi tháng 11.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.