Đài Loan cấp hàng chục tỉ đồng học bổng ĐH và sau ĐH cho ứng viên Việt

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/02/2022 18:19 GMT+7

Đài Loan thông báo sẽ cấp 30 suất học bổng ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ trị giá mỗi học bổng từ hơn 500 triệu - 1 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên Việt Nam .

Bà Âu Quý Hy (Ou Chi Hsi), Bí thư giáo dục Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cho biết năm 2022, cơ quan giáo dục Đài Loan quyết định cấp 30 suất học bổng ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ cho ứng viên Việt Nam nhằm góp phần đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của hai bên.

Đối với bậc ĐH, mỗi học bổng bao gồm học phí 320.000 TWD (260 triệu đồng) cho 4 năm đào tạo, sinh hoạt phí 720.000 TWD (587 triệu đồng). Học bổng thạc sĩ 2 năm bao gồm học phí 160.000 TWD (130 triệu đồng) và sinh hoạt phí 480.000 TWD (391 triệu đồng). Còn học bổng tiến sĩ 4 năm bao gồm học phí 320.000 TWD (261 triệu đồng) và sinh hoạt phí 960.000 TWD (783 triệu đồng).

Du học sinh Việt Nam tại Đài Loan

VP đài bắc

Ứng viên tham gia học bổng phải tốt nghiệp THPT trở lên. Tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa vào kế hoạch học tập, thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ, thư giới thiệu và khả năng thể hiện khi phỏng vấn.

Bên cạnh đó, ứng viên xin học chương trình bằng tiếng Hoa phải nộp chứng chỉ hoặc bản photo bảng điểm năng lực Hoa ngữ TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) cấp 3 (cấp tiến cấp) trở lên và cần nộp cả bản chính để đối chiếu. Ứng viên xin học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh phải nộp bản photo chứng chỉ Anh văn TOEFL (pBT) 500 điểm hoặc TOEFL (iBT) 60 điểm trở lên, hoặc những chứng chỉ Anh văn khác được quốc tế công nhận như IELTS 5.5, TOEIC 600.

Ngoài ra, ứng viên cần có 2 thư giới thiệu gốc có chữ ký trực tiếp của hiệu trưởng, giáo sư hoặc giáo viên hướng dẫn, lãnh đạo nơi đang công tác.

Bà Âu Quý Hy thông tin hạn nộp hồ sơ là đến hết ngày 31.3. Từ tháng 4 - 5, phía Đài Loan sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ xin học bổng và phỏng vấn, rồi đến đầu tháng 6 sẽ công bố danh sách sơ tuyển chính thức và dự bị.

Trước ngày 18.6, ứng viên nằm trong danh sách sơ tuyển chính thức và dự bị phải nộp giấy thông báo nhập học và bằng cấp đã được công chứng (bằng tốt nghiệp và bảng điểm). Ứng viên trúng tuyển sẽ sang Đài Loan học vào tháng 8.

Những ứng viên có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc nộp hồ sơ theo địa chỉ Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ứng viên có hộ khẩu từ Huế trở vào Nam (không bao gồm Huế) có thể nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, số 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.