Đài Loan cảnh báo 19 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm ADIZ

Khánh An
Khánh An
05/09/2021 19:43 GMT+7

Đợt điều động quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 5.9 có các oanh tạc cơ với khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

Hãng Reuters ngày 5.9 đưa tin Cơ quan Phòng vệ trên không Đài Loan điều động các chiến đấu cơ, sau khi có thông tin 19 máy bay của Trung Quốc đại lục xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.
Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, trong số các máy bay quân sự của Trung Quốc có 10 chiếc J-16, 4 chiếc Su-30, 4 oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và một máy bay săn ngầm.
Các chiến đấu cơ của Đài Loan được điều động để cảnh báo các máy bay của Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa được điều động để theo dõi.

Oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân

Ảnh: Reuters

Nhóm máy bay của Trung Quốc bay ngang khu vực gần đại lục hơn so với bờ biển Đài Loan, phía đông bắc đảo Đông Sa (Pratas). Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận.
Trước đó, Trung Quốc cũng từng điều động cùng lúc 28 máy bay vào ADIZ của Đài Loan vào ngày 15.6.

Ông Tập Cận Bình cam kết tái thống nhất Đài Loan nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tuần trước, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc đang gia tăng và lực lượng vũ trang Trung Quốc có thể “làm tê liệt” khả năng phòng vệ của Đài Loan, cũng như có thể theo dõi toàn bộ mọi sự điều động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.