Đài Loan bắt trung tá bị tình nghi chuyển giao bí mật quân sự cho Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
03/08/2023 10:37 GMT+7

Giới công tố Đài Loan cho hay một sĩ quan đã bị bắt vì bị nghi ngờ chuyển giao bí mật quân sự cho Trung Quốc, theo tờ Taipei Times ngày 2.8.

Văn phòng Công tố cấp cao Đài Loan ngày 31.7 đã chỉ đạo đơn vị Đào Viên của Cơ quan Tư pháp khám xét Lữ đoàn Hàng không 601 của lực lượng phòng vệ Đài Loan và thẩm vấn các nghi phạm.

Đài Loan bắt sĩ quan bị cáo buộc chuyển giao bí mật quân sự cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Một trung tá thuộc Lữ đoàn Hàng không 601 của lực lượng phòng vệ Đài Loan vừa bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Chụp màn hình Taiwan News

Văn phòng cho biết một trung tá họ Tạ bị nghi ngờ tiết lộ bí mật quân sự cho các đặc vụ Trung Quốc hoặc nước ngoài khác, cũng như phát triển một tổ chức gián điệp gồm các quân nhân tại ngũ và đã nghỉ hưu ở Đài Loan.

Các công tố viên Đài Loan tin rằng ông Tạ đã chuyển thông tin cho một người trung gian do Bắc Kinh chỉ định, cũng họ Tạ.

Sau khi tìm thấy bằng chứng chỉ ra những vi phạm luật liên quan, các công tố viên đã kiến nghị thành công lên Tòa án Tối cao Đài Loan để bắt giữ hai người nói trên.

Một thiếu tá đã nghỉ hưu và ba người khác cũng đã bị thẩm vấn trong vụ án và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh từ 20.000-600.000 Đài tệ (15-451 triệu đồng).

Cựu công tố viên Đài Loan Ông Vĩ Luân nhận định các vụ gián điệp trong quá khứ chủ yếu liên quan đến quân nhân đã nghỉ hưu được tuyển dụng ở nước ngoài và nhận quà để đổi lấy thông tin.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí lớn cho Đài Loan

Tuy nhiên, Bắc Kinh đang ngày càng "vươn tới Đài Loan", nhắm mục tiêu vào các sĩ quan tại ngũ thông qua các chiến thuật không ngừng phát triển, theo ông Ông.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với vụ việc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.