Đài Loan bác đề xuất ‘một quốc gia, hai chế độ’ của Trung Quốc

11/08/2022 15:36 GMT+7

Hôm nay 11.8, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan tuyên bố bác bỏ đề xuất mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc đối với hòn đảo, theo Reuters.

Pháo binh Đài Loan khai hỏa siêu lựu pháo 155 mm trong cuộc tập trận ở huyện Bình Đông ngày 11.8

reuters

Tại cuộc họp báo ở Đài Bắc, người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An nhấn mạnh chỉ có người Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Đài Loan phản đối đề xuất "một quốc gia, hai chế độ" đối với hòn đảo.

Bà Âu cáo buộc Trung Quốc lợi dụng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi làm cớ để “tạo dựng bình thường mới nhằm bắt nạt dân Đài Loan”.

Trước đó một ngày, Trung Quốc công bố sách trắng về Đài Loan với nhiều nội dung đáng chú ý về kế hoạch tái thống nhất Đài Loan trong thời đại mới. Sách trắng nêu rằng Bắc Kinh ưu tiên hành động hòa bình nhưng không từ bỏ việc sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Trong sách trắng về Đài Loan ban hành năm 1993 và 2000, Trung Quốc ghi rõ sẽ không đưa quân hoặc bổ nhiệm nhân sự quản lý Đài Loan sau khi thống nhất. Đài Loan sẽ được hưởng cơ chế “một quốc gia, hai chế độ” như trường hợp Hồng Kông sau khi Anh chuyển giao về cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong khi sách trắng năm 2022 tiếp tục nhắc lại đề xuất mô hình “một quốc gia, hai chế độ”, tuy nhiên Trung Quốc đã rút lại lời hứa không đưa quân hoặc bổ nhiệm nhân sự quản lý hòn đảo, theo Reuters.

Cũng trong ngày 11.8, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo các nước không nên theo bước Mỹ thực hiện “màn biểu diễn mang màu sắc chính trị” về Đài Loan.

Theo SCMP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương đã nhắc lại cảnh báo trên trong 3 cuộc gặp gần đây với những người đồng cấp Mông Cổ, Hàn Quốc và Nepal.

“Hành động như thế sẽ hủy hoại nghiêm trọng nền tảng chính trị cần thiết khi tiếp xúc với Trung Quốc”, ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhắc nhở các thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập rằng Trung Quốc không nên “nhận định sai lầm tình hình và đánh giá quá cao năng lực của bản thân”. Nhà ngoại giao nhấn mạnh chuyến thăm của bà Pelosi là sự khiêu khích và Bắc Kinh cần phải hành động để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tuy nhiên, bà Pelosi lại chỉ trích hoạt động tập trận rầm rộ của Trung Quốc trong tuần qua sau khi bà đến Đài Bắc.

“Cái mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay là Trung Quốc tìm cách thiết lập một dạng bình thường mới. Và chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra”, Hãng Reuters ngày 11.8 dẫn lời bà Pelosi trong cuộc họp báo với 4 thành viên Hạ viện Mỹ tháp tùng bà trong chuyến công du Đài Loan tuần trước.

“Chúng tôi đến đó để ca ngợi Đài Loan. Chúng tôi đến đó để bày tỏ tình hữu nghị, để nói rằng Trung Quốc không thể cô lập Đài Loan”, bà Pelosi cho biết tại cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.