Đại lễ Phật đản 2024 tại Huế: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động phóng sinh

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/05/2024 18:36 GMT+7

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong chương trình đại lễ Phật đản tại Huế năm nay, giáo hội sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động phóng sinh và chỉ thả các loại con giống đảm bảo phát triển nguồn lợi thủy sản, tuyệt đối không thả các sinh vật ngoại lai.

Chiều 11.5, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức họp báo thông tin tuần đại lễ Phật đản năm 2024 (Phật lịch 2568), diễn ra từ ngày 15 - 22.5 (8 - 15.4 âm lịch) với chuỗi sự kiện nghi lễ, lễ hội truyền thống Phật giáo đặc sắc tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hoà thượng Thích Khế Chơn (đứng), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng BTC đại lễ Phật đản chủ trì họp báo.

Hoà thượng Thích Khế Chơn (đứng), Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng BTC đại lễ Phật đản chủ trì họp báo

BÙI NGỌC LONG

Theo đó, các hoạt động chính của đại lễ Phật đản gồm: thiết trí lễ đài, trang trí 7 hoa sen trên sông Hương và các biểu tượng Phật giáo; treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, biểu ngữ; thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni; triển lãm về văn hóa Phật giáo, văn nghệ cúng dường, tụng kinh, tọa đàm, diễn giảng chánh pháp; đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài Thánh tử đạo, nghĩa trang liệt sĩ; thăm viếng và tặng quà thân nhân Thánh tử đạo, các gia đình có công với nước, thương binh, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão, bệnh viện...

Điểm nhấn của đại lễ Phật đản năm nay sẽ không tổ chức diễu hành xe hoa như mọi năm, thay vào đó sẽ tổ chức diễu hành thuyền hoa trên sông Hương.

Hoa đăng trên sông Hương sau khi thả trong đại lễ Phật đản sẽ được thu gom để không gây hại môi trường

Hoa đăng trên sông Hương sau khi thả trong đại lễ Phật đản sẽ được thu gom để không gây hại môi trường

BÙI NGỌC LONG

Đội hình diễu hành thuyền hoa sẽ bao gồm 32 thuyền hoa được trang trí lung linh, diễu hành 3 đêm từ ngày 20 - 22.5 (từ 13 - 15.4 âm lịch) gồm: đêm khai mạc (20.5) diễu hành 3 vòng theo lộ trình từ công viên trước Trường THPT Hai Bà Trưng về cầu Phú Xuân, qua cầu Trường Tiền đến Đập Đá, vòng lại thẳng lên chùa Thiên Mụ, ngang vị trí cầu Nguyễn Hoàng đang xây dựng, đoàn thuyền sẽ quay lại cầu Dã Viên, kết thúc tại Công viên trước trường Hai Bà Trưng…

Đêm 21.5 (14.4 âm lịch) diễu hành từ sông Bạch Đằng ra sông Hương, xuất phát từ bến thuyền đường Bạch Đằng, trước chùa Diệu Đế (khởi hành cùng đoàn rước Phật từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm) diễu hành qua chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền và đến Công viên Dã Viên; đêm 22.5 (15.4 âm lịch) các thuyền hoa tập kết tại bến Công viên Dã Viên, xuất phát hướng về cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền, đến Đập Đá, chợ Đông Ba, vòng lên chùa Thiên Mụ, đến cầu Nguyễn Hoàng đang xây dựng sẽ quay lại cầu Dã Viên thằng về cầu chợ Dinh (chợ Mai), quay lên cầu Nguyễn Hoàng, sau đó trở lại công viên Dã Viên.

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên về các hoạt động phóng sinh và thả hoa đăng đảm bảo đúng tinh thần nhân văn của Phật giáo và không gây nguy hại môi trường, hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì buổi họp báo cho biết, để việc thả hoa đăng đảm bảo bảo vệ môi trường, giáo hội sẽ có văn thư đề nghị các ngành, các địa phương hỗ trợ thu gom đèn hoa đăng sau khi thả. Riêng trên sông Hương, giáo hội đã có hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Huế để vớt, thu gom ngay số đèn hoa đăng được thả ở phía hạ lưu.

Đối với hoạt động phóng sinh, đại đức Thích Quang Tư, Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết giáo hội đã ký hợp đồng với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản để đơn vị này cung cấp con giống phục vụ cho hoạt động phóng sanh.

Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ sung thông tin về kiểm soát hoạt động phóng sanh tại đại lễ Phật đản.

Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ sung thông tin về kiểm soát hoạt động phóng sinh tại đại lễ Phật đản

BÙI NGỌC LONG

Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, trước đại lễ Ban tôn giáo tỉnh đã làm việc với giáo hội và thống nhất trong hoạt động phóng sinh chỉ thả các con giống do ngành nông nghiệp cung cấp, đảm bảo phát triển nguồn lợi thủy sản, tuyệt đối không thả các loại sinh vật ngoại lai gây hại môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.