Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong trong dịch Covid-19: 'Năm nay là giỗ đầu...'

17/08/2022 18:57 GMT+7

'Tháng 7 trong Phật giáo là đại lễ Vu lan báo hiếu, nhưng năm ngoái là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều đồng bào tử vong trong dịch. Năm nay là giỗ đầu của họ, đại lễ cầu siêu này để tưởng nhớ, tri ân', Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh, chia sẻ.

Chiều 17.8, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh tổ chức đại lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì đại dịch Covid-19 tại tu viện Tường Vân.

Phật tử cùng các Ni chuẩn bị cho buổi đại lễ
vũ phượng

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh cho biết, từ 5 giờ sáng, Ban Trị sự, Ban Nghi lễ của giáo hội cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại 4 cơ sở y tế từng có nhiều người mất vì dịch Covid-19 trên địa bàn là BV Thu dung, BV Thu dung số 4, Trường tiểu học Vĩnh Lộc B (2 điểm) và BV Bình Chánh.

Tại đây, GHPGVN H.Bình Chánh đã làm lễ rước linh về chính điện tu viện Tường Vân để cúng kiếng, làm lễ. Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ, giáo hội cùng Phật tử tụng kinh A Di Đà, sám hối Hồng Danh và Mông Sơn thí thực.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại tu viện Tường Vân
vũ phượng
Buổi lễ tụng kinh bắt đầu từ 14 giờ 30 phút
vũ phượng

Theo kế hoạch, đến 5 giờ ngày 18.8, giáo hội sẽ làm lễ tiễn linh về Việt Nam Quốc Tự (Q.10) để tiến hành đại lễ kỳ siêu của GHPGVN TP.HCM.

Chia sẻ bên lề đại lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh xúc động: "Tháng 7 trong Phật giáo là đại lễ Vu Lan báo hiếu, nhưng năm ngoái là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều đồng bào tử vong trong dịch. Năm nay là giỗ đầu của họ, đại lễ này để tưởng nhớ, tri ân những người mất vì Covid-19, những tình nguyện viên, y bác sĩ hy sinh khi chống dịch".

Sau buổi lễ này, 5 giờ ngày 18.8, giáo hội sẽ làm lễ tiễn linh về Việt Nam Quốc Tự
vũ phượng
Phật giáo Bình Chánh đã đồng hành cùng chính quyền địa phương chia sẻ, hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19
vũ phượng
Các Phật tử tham gia đại lễ cầu siêu tại tu viện Tường Vân
vũ phượng

Trong đợt dịch Covid-19, nhiều chùa trên địa bàn huyện đã nhận giữ tro cốt của người mất vì Covid-19, phối hợp chính quyền địa phương trao quà đến các gia đình khó khăn. Về mặt tinh thần, giáo hội cũng làm lễ cầu siêu, động viên các gia đình vượt qua mất mát đau thương, tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Cũng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo -Phó ban phân ban Ni giới TP đã vận động tặng cơ sở y tế 1 chiếc xe cứu thương. Thượng tọa Thích Phước Tiến - Phó ban Trị sự huyện cũng vận động tặng bệnh viện một thiết bị y tế hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 nặng, trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Trước đó, xe rước linh đã đến BV Thu dung, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (2 điểm), BV Thu dung số 4 (Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng) và BV Bình Chánh, để thỉnh chư hương linh về an vị tại bàn thờ linh (đặt tại chính điện Tu viện Tường Vân)
vũ phượng
Đại lễ kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày
vũ phượng

Ngoài ra, Thiền viện Thiên Phước nấu hơn 1.000 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bệnh viện dã chiến, chùa Thiên Trì mỗi ngày phát trên 1 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân, các tu viện khác cũng hỗ trợ Phật tử, người dân quan tài cho người mất, chi phí mua sắm thực phẩm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.