Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng:

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/09/2023 15:56 GMT+7

Tại buổi gặp gỡ các đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7, GS - TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, cho rằng học Bác không chỉ ở quan điểm, lời di huấn mà phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sáng 26.9, tại Hà Nội, 75 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7, năm 2023 đã có buổi tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tham dự chương trình còn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi gặp mặt các điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

NGỌC THẮNG

Những người có thành tích xuất sắc

Báo cáo tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết 420 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham dự đại hội lần này là 420 câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ; lấy lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm chinh phục đỉnh cao trên mọi lĩnh vực, trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Theo anh Triết, các bạn đều là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Có thanh niên sở hữu nhiều bằng sáng chế độc quyền trong nước và quốc tế; có thanh niên khuyết tật nhưng vượt qua số phận, nỗ lực bền bỉ trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng cấp quốc gia và quốc tế; có nữ thanh niên đạt danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam và những điều tốt đẹp về hòa bình trên khắp 5 châu; có nhiều thanh niên là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu…

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết báo cáo tại chương trình

NGỌC THẮNG

Anh Triết cũng báo cáo về lịch trình trong 3 ngày diễn ra đại hội với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, tại đại hội lần này, ban tổ chức bố trí 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận trên không gian mạng.

“Khác với những kỳ đại hội trước, đại hội lần này, đại biểu có thể tham gia trao đổi, thảo luận tại diễn đàn mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng số. Ban tổ chức đại hội sẽ lựa chọn những thông điệp hay, ý nghĩa nhất, thể hiện được chủ đề của các nhóm diễn đàn để đăng tải, tuyên truyền trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội và kênh báo chí của Đoàn”, anh Triết thông tin.

Học Bác từ những việc hàng ngày

Tham gia buổi tiếp kiến có 75 đại biểu tiêu biểu nhất đại diện cho 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Các đại biểu đã chia sẻ cảm xúc của mình và nhiều bạn cho biết đã học tập lời dạy của Bác Hồ trong công việc hàng ngày.

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoa, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Trường Foods, kể về hành trình khởi nghiệp của mình

NGỌC THẮNG

Chị Phan Ngọc Đoan Trang, Bí thư Thành đoàn Thủ Đức, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Thủ Đức, cho biết làm bí thư Đoàn ở một thành phố trẻ được sáp nhập từ 3 quận, chị đã học tập lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết, gắn bó và gần gũi với thanh niên; lắng nghe ý kiến để tổ chức hoạt động, phần việc ý nghĩa cho thanh niên, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ về tinh thần học hỏi không ngừng, sáng tạo và chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh để cùng tiến bộ. Chị Nguyễn Thị Thu Hoa, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Trường Foods, kể về tinh thần vượt khó, vượt khổ, lan tỏa sản phẩm khởi nghiệp đến người tiêu dùng trong nước và vươn ra thế giới.

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 4.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ tại chương trình

NGỌC THẮNG

Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng chia sẻ niềm vinh dự khi được là đại biểu tham gia chương trình. Thùy Tiên cho biết: “Đến đây, tôi đã được gặp và chứng kiến rất nhiều bạn trẻ ở trên mọi lĩnh vực, họ đã cố gắng hết sức làm tốt vai trò của mình. Đó cũng là điều tôi đã trả lời tại cuộc thi hoa hậu rằng: mỗi bạn trẻ làm tốt công việc của mình thì sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh và phát triển”.

Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết rất xúc động khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại chương trình. “Mỗi người ở những lĩnh vực khác nhau đều toát lên ý chí, niềm tin, lòng yêu nước; tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc các đại biểu sức khỏe, niềm vui, tiếp tục cống hiến to lớn hơn trong cuộc đời của mình và đóng góp cho xã hội”, ông Thắng nói.

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình

NGỌC THẮNG

Ông Thắng cho biết đã có nhiều dịp được gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, mỗi sự kiện đều để lại dấu ấn. Theo ông Thắng, đây là cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa khi được tổ chức trong khuôn viên nơi ở và làm việc của Bác lúc cuối đời. “Ở nơi linh thiêng, ý nghĩa này, chúng ta thêm một lần lắng đọng và thấm sâu lời dạy của Bác trong học tập, làm theo tư tưởng của Người”, ông Thắng nhận định.

Đồng thời, ông Thắng đánh giá cao việc tổ chức đại hội và cách làm của T.Ư Đoàn rất phù hợp, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. “Chúng ta học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ học ở quan điểm, lời di huấn mà phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh; biến tư tưởng trở thành hành động cụ thể”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Thắng đánh giá phong trào Đoàn thanh niên thời gian qua đã rất sôi nổi. Qua chia sẻ của 7 tấm gương đại diện trên mọi lĩnh vực, cho thấy phong trào đã khá toàn diện, phủ khắp mọi đối tượng. Giáo dục thanh niên học tập, noi theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh cần là việc thường xuyên, liên tục mới xây dựng được những điển hình tiên tiến để lan tỏa.

Nhấn mạnh việc Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao thanh niên, ông Thắng nhắn nhủ thanh niên cần tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. “Thanh niên phải nhiệt tình, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước”, ông Thắng nhấn mạnh.

GS -TS Nguyễn Xuân Thắng: 'Phải thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh’ - Ảnh 6.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

NGỌC THẮNG

Kết thúc buổi gặp, anh Bùi Quang Huy đã thay mặt các đại biểu cảm ơn sự quan tâm, gặp gỡ, động viên và dặn dò các đại biểu của GS - TS Nguyễn Xuân Thắng. Anh Huy đề nghị các đại biểu cần thấm nhuần lời căn dặn để biến thành hành động cụ thể. Các cấp bộ Đoàn cần phát huy vai trò trong việc cụ thể hóa, có kế hoạch học tập rèn luyện thường xuyên theo tấm gương của Bác để xây dựng điển hình, lan tỏa phong trào thi đua trong toàn xã hội. 

Anh Huy nói: “Các cấp bộ Đoàn cần xây dựng những điển hình lan tỏa phong trào thi đua, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì sự phát triển chung của đất nước, làm sao để định vị được Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.