Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Kỳ vọng nhiều đổi mới trong nhiệm kỳ tới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/12/2022 09:51 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ có nhiều đổi mới.

Dấu ấn nổi bật

Thưa anh, nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã để lại dấu ấn gì nổi bật?

Theo tôi, một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là tổ chức Đoàn đã rất tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, tổ chức Đoàn chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của thanh niên. Đoàn đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, từ tuyên truyền giáo dục đến tổ chức phong trào và xây dựng Đoàn. Các hoạt động được tổ chức trực tuyến hoặc vừa trực tuyến vừa trực tiếp. Việc đó đã tạo sự lan tỏa đến đông đảo thanh niên hơn; tính hiệu quả và hấp dẫn tốt hơn, sức lan tỏa đến cộng đồng xã hội cũng nhiều hơn và đặc biệt kịp thời thích ứng với tình hình mới.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI

NGỌC THẮNG

Bên cạnh đó, Đoàn đã bước đầu thiết lập được phương thức mới trong tập hợp thanh niên thông qua mạng xã hội như: chương trình Go Vonlunteer; mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành… Đây sẽ là nền tảng để triển khai các phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên mới của Đoàn. Ngoài ra, Đoàn đã hoàn thành việc cập nhật toàn bộ dữ liệu số đoàn viên để quản lý theo phương thức mới là liên thông với dữ liệu dân cư quốc gia.

Một dấu ấn khác là Đoàn đã lấy thanh niên làm chủ thể hoạt động, trong đó có việc nắm bắt tình hình thanh niên, trào lưu thanh niên được thực hiện định kỳ, thường xuyên và tốt hơn, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, cộng tác viên và hoạt động thực tế… Đoàn đã có công cụ mới để nắm bắt, điều chỉnh và thiết kế hoạt động kịp thời. Rất nhiều hoạt động của Đoàn không chỉ tổ chức để thanh niên tham gia, mà thanh niên là người trực tiếp xây dựng, thiết kế. Điều này đã tạo cảm hứng cho thanh niên và đáp ứng nhu cầu thiết thực của thanh niên.

Đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn đã tổ chức các hoạt động, các đợt sinh hoạt chính trị lớn nối tiếp nhau, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các chương trình, hoạt động cao điểm đã thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên và tạo hiệu ứng xã hội tốt. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã chuyên môn hóa các hoạt động thường xuyên để hoạt động Đoàn gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Khơi dậy khát vọng của người trẻ

Theo anh, đâu là vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới?

Theo tôi, có 3 vấn đề cần quan tâm mà Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn lần thứ XII đã xác lập là 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số; nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên. Đó là những nhiệm vụ chính trị mà Đoàn phải làm và là những thế mạnh của thanh niên cần phải thực hiện.

Trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đoàn cần tập trung rất mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, luôn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên. Cán bộ Đoàn phải có trách nhiệm “tự nêu gương”. Cán bộ Đoàn cấp trên phải nêu gương cho cán bộ Đoàn cấp dưới, cán bộ Đoàn phải nêu gương cho đoàn viên; đoàn viên nêu gương cho thanh niên; đoàn viên, thanh niên phải nêu gương cho thiếu niên nhi đồng. Cán bộ Đoàn cấp trên thì càng phải gương mẫu nêu gương trước. Sẵn sàng thay thế cán bộ Đoàn không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới phong trào thanh niên tình nguyện sẽ tăng tính liên kết và lan tỏa

Lê thanh

Thưa anh, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó đặt lên vai thế hệ gen Z, những người sẽ đóng góp chính cho sự phát triển của Việt Nam vào năm 2045. Vậy, nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ làm gì để khơi dậy khát vọng của người trẻ?

Khơi dậy khát vọng cống hiến là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đoàn. Vì thế, tại đại hội lần này đã chọn khẩu hiệu hành động là “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”. Trong công tác giáo dục, Đoàn sẽ định kỳ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị có chủ đề là Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên, nhằm tuyên truyền giáo dục định hướng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện khát vọng đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng thời, qua đó cũng xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống của tuổi trẻ Việt Nam, để hình thành lớp thanh niên thế hệ mới, có bản lĩnh, có khát vọng, là nguồn nhân lực quan trọng để dựng xây đất nước.

Đặc biệt, việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn sẽ được thiết kế theo hướng gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo, gắn với chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng, để họ phát huy khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó của địa phương, đơn vị. Những vấn đề nào được đặt ra trong trọng tâm công tác của đất nước, của địa phương, đơn vị; những vấn đề mới, khó cần giải quyết dứt điểm, thì thanh niên phải là người đầu tàu, xung kích nhất.

Những đổi mới phù hợp với gen Z

Thưa anh, thế hệ gen Z sẽ "mới" về tính cách, tư duy, nhận thức, tiềm năng, xu hướng và phong cách sống… Vậy, công tác Đoàn có gì mới để theo kịp xu thế này?

Đại hội Đoàn lần này đặt ra 10 đề án của nhiệm kỳ, trong đó có đề án quan trọng dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị phê duyệt là “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”. Khi được phê duyệt, sẽ là xương sống quan trọng để triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng công tác Đoàn.

Nhiệm kỳ này, công tác Đoàn dự kiến vẫn triển khai 3 phong trào cách mạng, 3 chương trình đồng hành, nhưng phương thức tổ chức và các hoạt động có một số điểm mới, thực chất hơn và đi vào những việc rất cụ thể, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị.

Cụ thể những điểm mới đó sẽ như thế nào, thưa anh?

Đoàn sẽ chú trọng nhiều hơn đến tính lan tỏa của phong trào, không chỉ dừng lại ở thanh niên mà lấy thanh niên làm nòng cốt để thu hút thêm đối tượng khác nữa. Các phong trào sẽ tăng cường tính phối hợp, liên kết để phát huy thế mạnh của từng đối tượng thanh niên, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động.

Đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, bên cạnh việc triển khai các nội dung như trong nhiệm kỳ vừa qua, thì nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu là phải thích ứng và vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực của cuộc Cách mạng 4.0 và tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trong 12 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ mới, có chỉ tiêu liên quan đến hiện thực hóa ý tưởng sáng kiến. Nếu nhiệm kỳ trước Đoàn chỉ vận động thanh niên có các ý tưởng sáng kiến, thì nhiệm kỳ này sẽ hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên…

Chương trình đồng hành với thanh niên, bên cạnh nội dung xác định từ nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này có thêm nội dung liên quan đến tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên trong từng lĩnh vực như: học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội…

Trong phát triển kỹ năng xã hội, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào chương trình văn hóa đọc, văn hóa cộng đồng và chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; phát triển mô hình để thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy và khởi nghiệp từ văn hóa. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng đặt ra rất nhiều nội dung mới đồng hành cùng thanh thiếu nhi như việc nâng cao năng lực số, năng lực ngoại ngữ và chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người trẻ.

Xin cảm ơn anh!

Đánh thức khát vọng và tạo động lực để thanh niên sáng tạo

Ảnh

Công tác Đoàn ngày nay thuận lợi hơn và khó khăn cũng nhiều hơn. Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò tuổi trẻ, mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp và thăng tiến…

Thế hệ thanh niên ngày nay chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra nửa cuối thập niên 1990 đến 2012, chiếm gần 1/4 dân số cả nước, đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, có những đặc điểm về tư duy, nhận thức, tiềm năng sáng tạo, tính cách, xu hướng và phong cách sống… có nhiều nét mới.

Đại đa số đề cao giá trị chung của nhân loại, giá trị truyền thống, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, yêu nước, có khát vọng cống hiến, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có lẽ sống vì xã hội, cộng đồng.

Tuy nhiên, lớp trẻ ngày nay cũng đối mặt với nhiều khó khăn, cũng chịu nhiều áp lực, cũng đứng trước những cạnh tranh, những cám dỗ, những rào cản, những thử thách… Một bộ phận người trẻ cũng thích đua đòi, thích xài sang, thích giao tiếp ảo, nhiều trường hợp rơi vào tệ nạn, bệnh tật, nghèo nàn…

Đoàn cần tạo sự liên kết, đánh thức khát vọng, ước mơ, động lực sáng tạo, giúp xây dựng bản lĩnh, hình ảnh và bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập. Khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc chính là khát vọng lớn của dân tộc, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Đoàn cần kết nối với người trẻ bằng những hình thức, phương pháp phù hợp, gắn với nhu cầu, quyền lợi thiết thân. Có sự phối hợp chăm lo và phát huy tốt nguồn nhân lực trẻ, cán bộ trẻ. Bồi đắp lý tưởng, xây dựng lối sống đẹp không chỉ qua sinh hoạt, học tập mà qua các hoạt động, qua sự cuốn hút tham gia, tham dự các phong trào, các hoạt động xã hội, các loại hình văn hóa văn nghệ, thể thao, các sân chơi bổ ích, các chuyến đi du khảo, qua các tấm gương tốt…

3 phong trào (tình nguyện, sáng tạo, xung kích) và 3 chương trình đồng hành (học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần) cần được triển khai một cách nhuần nhuyễn đầy cảm hứng, sáng tạo. Vai trò Đoàn cần được thể hiện cụ thể, sinh động tại các cơ quan, đơn vị, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương một cách thiết thực và hiệu quả…

Được trưởng thành từ tổ chức Đội, Đoàn cùng những năm tháng làm công tác Đoàn, đối với tôi đó là những ký ức của một thời thanh xuân tươi đẹp, khó phai và như luôn vang vọng.

Đội, Đoàn đã giúp tôi có môi trường rèn luyện, có chỗ đứng trong đội hình lớn của tuổi trẻ, biết hòa mình vào dòng chảy của thời cuộc, của dân tộc. Việc sớm xác định lý tưởng, niềm tin giúp tôi có mục tiêu phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Có thể nói, những năm tháng công tác Đoàn như một cuộc hành trình mà ở đó luôn đòi hỏi người cán bộ Đoàn sự sáng tạo, tinh thần cách mạng, sự dấn thân và tính nhân văn sâu sắc bởi thế giới của người trẻ là thế giới của sáng tạo, của những hoài bão lớn, của tất cả sự nhiệt thành và lãng mạn…

Xin gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiều cảm xúc, lời cảm ơn, nhiều gửi gắm và những kỳ vọng, tin yêu.

Phạm Phương Thảo
Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM

Hoàn toàn tin tưởng lớp người “rường cột nước nhà”

Ảnh

Theo tôi, Đoàn cần quan tâm xây dựng đội ngũ thanh niên công nhân kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cùng Công đoàn các cấp chăm lo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề để trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cần phải phát huy tinh thần làm chủ xã hội của thanh niên. Tập hợp thanh niên vào các hình thức tổ chức kinh tế, nhất là vào các hợp tác xã công, nông nghiệp, dịch vụ, dẫn dắt thanh niên làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên ổn định cuộc sống.

Rèn luyện sức khỏe đã trở thành yêu cầu cơ bản rất quan trọng để phát triển con người Việt Nam, nhằm ứng phó tác động xấu của môi trường, tăng đề kháng chống bệnh tật và cạnh tranh thuận lợi trong thế giới hội nhập. Rèn luyện sức khỏe cũng là cách để thanh niên rèn luyện ý chí, nghị lực vượt khó khăn gian khổ, kiên trì thực hiện mục tiêu lý tưởng của mình, đồng thời có ý thức tránh tệ hút thuốc lá, nhậu nhẹt và các tệ nạn khác. Đoàn thanh niên cần nêu gương tốt và vận động thanh niên rèn luyện sức khỏe.

Lý tưởng thanh niên ở thời kỳ lịch sử nào cũng rất quan trọng. Tuổi trẻ thường có ước mơ, hoài bão. Trong quá trình trưởng thành, thanh niên chịu nhiều tác động của gia đình, nhà trường và xã hội, kể cả văn hóa hội nhập toàn cầu, nên đã hình thành ý thức tư tưởng mang tính khẳng định và hướng dẫn hành động.

Vì vậy, vai trò của giáo dục gia đình, của nền giáo dục trường học và Đoàn thanh niên có tầm quan trọng quyết định trực tiếp lối sống và lý tưởng của thế hệ trẻ, cho nên cần được đề cao và quan tâm thường xuyên, liên tục ở khắp nơi để giúp thanh niên sống lành mạnh, có ích, tôn trọng pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, vì cộng đồng và cống hiến cho đất nước.

Tôi đề nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cần chủ trương 3 công trình thiết yếu, đó là: Công trình xây dựng “Lối sống thanh niên”; Xây dựng hình mẫu “Cán bộ, đoàn viên là người thanh niên Việt Nam mới tiêu biểu”; Xây dựng Đoàn cơ sở Đoàn phường, xã an toàn, lành mạnh, văn minh, đoàn kết, hòa hợp, bảo vệ môi trường tốt.

Đời người có 3 việc lớn nhất, đó là: việc học, việc làm và nghĩa vụ đối với Tổ quốc, đối với nhân dân. Thanh niên còn việc quan trọng nữa là lập gia đình. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên cần đặt ra và quyết tâm thực hiện thành công nghĩa vụ vinh quang “lập thân, lập nghiệp và lập công vì Tổ quốc, vì nhân dân”.

Nhìn đến tương lai tươi sáng, thế hệ trẻ hôm nay hãy hướng đến mục tiêu năm 2045 đầy khát vọng: Thanh niên nhất định phải là lực lượng xung kích đưa đất nước ta vươn lên trở thành “Nước công nghiệp phát triển, nhân dân có thu nhập cao”. Đó là sự nghiệp vẻ vang của thanh niên, đó cũng là sứ mệnh cao quý mà lịch sử giao phó cho thế hệ trẻ Việt Nam đương thời.

Chúng ta hy vọng và hoàn toàn tin tưởng lớp người “rường cột nước nhà”.

Phạm Chánh Trực
Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM

Lê Thanh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.