Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Bắt tay vào hành động ngay

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/12/2022 07:29 GMT+7

Hôm nay (17.12), sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII kết thúc tốt đẹp, tất cả các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt “Ngày thanh niên cùng hành động” để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hãy tự đặt cho mình nhiệm vụ mở đường

Hôm qua (16.12), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã diễn ra phiên bế mạc với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng anh Bùi Quang Huy trong nhiệm kỳ mới

Đậu Tiến Đạt

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết rất tâm đắc với khẩu hiệu của đại hội (ĐH) với hai cụm từ “Khát vọng” và “Sáng tạo”. Trong đó, thành tố “khát vọng” đã được đề cập từ những nhiệm kỳ trước, nhưng lần này khát vọng phải mãnh liệt hơn, mới có thể đạt được mục tiêu phát triển đất nước mà ĐH Đảng lần thứ XIII đặt ra. Phó thủ tướng cho rằng Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu tăng trưởng của đất nước vào năm 2030 và 2045, nhưng để đạt được là vô cùng khó khăn. Vì vậy, thanh niên phải thực hiện bằng khát vọng mãnh liệt, sáng tạo khác thường. Đồng thời, Phó thủ tướng nhấn mạnh phải khơi dậy được tinh thần khát vọng như những thời kỳ kháng chiến chống thực dân xâm lược, diệt giặc đói, giặc dốt…

Đề cập vấn đề chuyển đổi số, Phó thủ tướng lưu ý đây là thời cơ, nhưng như một đoàn tàu sẽ qua đi nếu chúng ta không lên tàu kịp. “Vậy ai có thể đi đầu trong chuyển đổi số? Cũng chỉ có thanh niên thôi. Chúng ta phải làm sao để có một phong trào xóa mù công nghệ trên toàn xã hội, giống như chúng ta đã xóa mù chữ thời bình dân học vụ. Những người thầy đầu tiên chắc chắn phải từ các bạn trẻ. Làm sao ngay trong lực lượng trẻ phải sử dụng thật tốt công nghệ thông tin và lan ra toàn xã hội”, Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, anh Bùi Quang Huy cùng các thành viên khác trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu thực hiện lễ ký kết chương trình phối hợp

Đình Huy

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc thanh niên phải học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế. Phó thủ tướng cho rằng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Vấn đề đầu tiên trong quá trình mở cửa, hội nhập đó là giao tiếp, đó là ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngoài học ngoại ngữ, cũng cần học thật nhiều và thật sâu hơn ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chú trọng học hỏi, tìm hiểu về văn hóa truyền thống rất đỗi tự hào của dân tộc ta. Đồng thời, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của cuộc sống hiện đại, lành mạnh từ thế giới bên ngoài”, ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ bảo vệ thanh thiếu nhi trước nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng, theo Phó thủ tướng, cần đặc biệt lưu ý và phải làm chủ không gian mạng, bởi không gian mạng rất phức tạp, dễ làm thay đổi hành vi của thanh thiếu nhi. Về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đây là một khó khăn thực sự. Nhưng chúng ta không vì thế mà sợ hãi, phải chủ động biết trước để khắc phục, biến nguy thành an và bằng những hành động rất thiết thực.

Phó thủ tướng nhắn nhủ thanh niên phải luôn nhớ lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại ĐH về hai chữ: Tiên phong. “Tôi muốn nhắn nhủ thêm với các bạn, tiên phong ấy có một khía cạnh nhỏ, là hãy tự đặt cho mình nhiệm vụ mở đường trong một việc nào đó dù là rất nhỏ. Việc mở đường bao giờ cũng rất khó khăn nhưng nếu tất cả chúng ta đều là người mở đường vì một mục tiêu tốt đẹp, thì đất nước của chúng ta nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cùng ngày, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Thái An cho biết ĐH diễn ra từ ngày 14 - 16.12. Chủ đề ĐH cũng là tiêu đề báo cáo chính trị: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, ĐH đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI; đánh giá những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027”, anh An cho hay.

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo, anh Bùi Quang Huy cho biết ĐH đã thành công tốt đẹp nhưng nhiệm kỳ này sẽ không chào mừng thành công bằng chương trình văn hóa nghệ thuật như trước đây mà sẽ bắt tay ngay vào hành động để thực hiện nghị quyết ĐH.

Theo đó, hôm nay (17.12), tất cả các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt “Ngày thanh niên cùng hành động” với các hoạt động: chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Theo anh Bùi Quang Huy, nhiệm kỳ ĐH lần này, các chương trình hành động đã được bàn song song với việc xây dựng báo cáo chính trị và được cụ thể hóa ngay sau khi kết thúc ĐH. Vì vậy, nghị quyết ĐH sẽ nhanh chóng đưa được vào cuộc sống. “Thông điệp của Ngày thanh niên cùng hành động là mong muốn nghị quyết sớm đưa vào cuộc sống. Đòi hỏi thanh niên phải triển khai thực hiện nghị quyết bằng những hành động cụ thể. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các hoạt động của thanh niên phải có tính hành động”, anh Bùi Quang Huy nói.

Chính phủ và T.Ư Đoàn ký kết chương trình phối hợp công tác

Tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII đã ký chương trình phối hợp công tác với Chính phủ. Theo đó, Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII gồm 11 điều, kèm theo phụ lục danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Quy chế nêu rõ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với T.Ư Đoàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển KT-XH, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành.

Trong 5 năm tới, Chính phủ phối hợp với T.Ư Đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo, tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.