Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Thừa Thiên-Huế: Không nhận hoa để giúp người nghèo

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/09/2022 18:03 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI sẽ không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó sẽ vận động chuyển thành hiện kim để thực hiện chương trình an sinh xã hội, giúp người nghèo.

Ngày 21.9, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho biết, Đại hội sẽ diễn ra từ sáng 28 đến chiều 29.9 với 242 đại biểu tham dự. Trong đó đại biểu đương nhiên là 39; 12 đại biểu được chỉ định và 199 đại biểu được bầu từ các cơ sở.

Buổi họp báo với sự tham của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn

LÊ HOÀI NHÂN

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị trước Đại hội đã hoàn thành; các cấp Đoàn trong tỉnh đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội lần thứ XVI.

Tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế, cho biết Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng, thay vì đó sẽ vận động chuyển qua thành hiện kim để thực hiện chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo bằng các chương trình cụ thể như: hỗ trợ xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Anh Nguyễn Thanh Hoài phát biểu tại buổi họp báo

LÊ HOÀI NHÂN

“Hoạt động này thể hiện vai trò của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI về thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy trong công tác giảm nghèo bền vững”, anh Hoài cho hay.

Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư”.

Qua đó, sẽ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh khóa XV, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Thừa Thiên-Huế giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống đẹp; phát huy tinh thần khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Nhiều công trình trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội được Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế triển khai chào mừng Đại hội

T.T

Hướng về Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, trong năm qua Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bằng chương trình công trình thanh niên. Cụ thể là công trình chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.