Đại gia Newcastle quá nhiều tiền nhưng chưa thể mua được một thứ

11/10/2021 10:20 GMT+7

CLB Newcastle đã chính thức đổi chủ. Có thể nói, Newcastle từ nay đã trở thành đại gia mới của bóng đá xứ sở sương mù khi có tiềm lực tài chính hùng hậu.

Kể từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021, người ta có thể sẽ nhìn thấy đội bóng có biệt danh “Chích chòe” vung tiền trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ với tham vọng chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên, điều khó khăn ở đây là dù Newcastle dư dả tiền bạc thì vẫn chưa chắc sẽ mua được những cầu thủ xuất sắc. Thường thì những cầu thủ ngôi sao muốn chơi cho một CLB được dự Champions League, Europa League chứ không phải nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” của Ngoại hạng Anh như Newcastle hiện tại. Có nhiều thông tin cho rằng, ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng CLB, ông Antonio Conte đã khước từ lời đề nghị từ đội bóng đang xếp thứ 19 ở Ngoại hạng Anh.

Newcastle thừa tiền nhưng chưa thể mua được đẳng cấp. Tên tuổi, thương hiệu của những CLB lớn trên thế giới như Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich không thể được gầy dựng trong một sớm một chiều. Điều Newcastle cần nhất bây giờ chính là thời gian, bên cạnh tiền bạc.

Newcastle có thể sẽ không là lựa chọn hấp dẫn đối với những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, “Chích chòe” có thể sẽ là điểm đến lý tưởng của những ngôi sao đang ở bên kia sườn dốc, cần một đội bóng vừa tầm để duy trì sự nghiệp và được hưởng lương cao.

Philippe Coutinho:

Cựu sao Liverpool là cầu thủ đắt giá nhất mà Barcelona đang sở hữu. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil tỏa sáng thì ít mà gây thất vọng nhiều ở sân Camp Nou. Phong độ của Coutinho đang xuống dốc không phanh. Dù không còn Messi, Griezmann cản bước nhưng Coutinho vẫn không thể chứng minh được vai trò dẫn dắt lối chơi của mình ở đội bóng xứ Catalonia. Vì đang gặp khó khăn về tài chính, Barcelona rất có thể sẽ để Coutinho ra đi tự do, hợp đồng của anh còn kéo dài tới 30.6.2023. Coutinho từng chơi rất hay khi còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool. Newcastle sẽ là điểm đến thích hợp đối với ngôi sao sinh năm 1992 trên con đường tìm lại phong độ của chính bản thân anh.

Aaron Ramsey:

Ngôi sao Xứ Wales đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính ở Juventus và tỏ ra không thật sự hợp với môi trường bóng đá ở Serie A. Có nhiều nguồn tin cho rằng Ramsey đang rất muốn quay trở lại xứ sở sương mù. Không ai có thể phủ nhận được tài năng của Ramsey. Ở tuổi 30, cầu thủ từng đá cho Arsenal vẫn đang trong giai đoạn sung sức. Tiền vệ này có thể sẽ là sự bổ sung chất lượng dành cho Newcastle.

Keylor Navas

Vị trí của thủ thành người Costa Rica đang bị lung lay dữ dội sau khi PSG chiêu mộ Donnarumma. Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Euro 2020 chắc chắn không đến đội bóng thủ đô nước Pháp để ngồi dự bị. Hơn nữa, thủ thành người Ý mới 22 tuổi và nhiều khả năng sẽ được cơ cấu để trở thành biểu tượng của CLB. Chính vì vậy, Keylor Navas có thể sẽ phải đóng vai kép phụ ở PSG. Ở tuổi 35, cựu sao của Real Madrid vẫn đang có phong độ cao. Newcastle sẽ là điểm đến lý tưởng nếu Navas muốn ra sân thi đấu một cách thường xuyên ở một môi trường bóng đá đỉnh cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.