'Đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện ở Đà Lạt lãnh 9 tháng tù

19/08/2020 06:17 GMT+7

Biết rõ anh Tú đang thi hành công vụ theo Chỉ thị 16, nhưng bị cáo cố tình không chấp hành mà còn dùng vũ lực tấn công anh Tú. Đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện ở Đà Lạt lãnh 9 tháng tù.

Ngày 18.8, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, chủ Khu du lịchVườn thượng uyển bay” tại Đà Lạt) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Tuyên án “đại gia” đánh bảo vệ bệnh viện ở Đà Lạt trong dịch Covid-19

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Đà Lạt, khoảng 11 giờ ngày 9.4, ông Hùng lái ô tô chở vợ và một người bạn vào Bệnh viện Hoàn Mỹ. Lúc này, anh Nguyễn Anh Tú (35 tuổi), bảo vệ trực cổng bệnh viện, chặn ô tô, hướng dẫn ông Hùng qua khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 nhưng ông này không chấp hành, sau đó còn hành hung anh Tú bị thương.
Tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Hùng biết rõ trong thời điểm đó cả nước đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ Y tế về việc cách ly, giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19; biết rõ anh Tú là bảo vệ bệnh viện đang thi hành công vụ theo Chỉ thị 16, nhưng bị cáo cố tình không chấp hành mà còn dùng vũ lực tấn công anh Tú. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm đối với xã hội trong thời gian cả nước nỗ lực phòng chống dịch và làm mất an ninh trật tự ở địa phương, do đó cần phải cách ly bị cáo một thời gian để giáo dục, cải tạo và răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.