Đại đoàn kết dân tộc mang lại sức mạnh nội sinh to lớn

13/12/2022 06:40 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, sau 20 năm triển khai Nghị quyết 23, TP.HCM đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và chính điều đó mang đến nguồn sức mạnh nội sinh to lớn thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước.

Chiều 12.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn khảo sát làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về triển khai Nghị quyết 23 năm 2003 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, sau 20 năm triển khai Nghị quyết 23, TP.HCM đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và chính điều đó mang đến nguồn sức mạnh nội sinh to lớn thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội luôn đi đầu, đổi mới với nhiều mô hình hay trong tập hợp, chăm lo và đại diện lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng nhận định, TP.HCM là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào sáng tạo như hiến đất mở đường, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vì Trường Sa thân yêu… và nhiều hành động thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên đán, các lãnh đạo TP.HCM dành thời gian ăn tết với công nhân, sinh viên, người ở trọ… làm cho tình đoàn kết giữa Đảng và nhân dân càng chặt chẽ. “Chính vì phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà TP.HCM đạt được các thành quả to lớn trên tất cả lĩnh vực”, ông Thưởng đánh giá.

Gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, TP.HCM phải luôn xác định lấy dân làm gốc, lòng dân là thước đo quan trọng nhất của các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hành động của chính quyền. Ông dẫn chứng TP.HCM đang chuẩn bị mặt bằng để làm đường Vành đai 3, chính quyền vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm để thi công, nhưng ở chiều ngược lại người dân cũng muốn chính quyền giải quyết nhanh các thủ tục làm sổ đỏ, quyền sử dụng đất, hộ khẩu...

Cuối cùng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, T.Ư không chỉ mong muốn TP.HCM thực hiện tốt nghị quyết, mà còn là nơi khởi xướng để hình thành những chủ trương, đường lối, chính sách mới, thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn.

Từ thực tiễn triển khai nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao nhận thức của người đứng đầu, thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất; giải quyết hài hòa lợi ích…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.