Đại diện thương mại Mỹ-Trung đối thoại giữa căng thẳng

27/05/2021 13:50 GMT+7

Quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có lần đầu tiên đối thoại từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, trong bối cảnh Bắc Kinh bị cho là chưa hoàn thành cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27.5 thông báo Phó thủ tướng Lưu Hạc đã đối thoại trực tuyến với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cùng ngày. Theo Reuters, phía Trung Quốc cho biết cuộc đối thoại diễn ra trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, thực tế và xây dựng.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo bà Tai đã bàn về những nguyên tắc trong chính sách thương mại tập trung vào người lao động của chính quyền Mỹ, về cuộc đánh giá lại mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung và nêu lên những vấn đề lo ngại.
Cuộc đối thoại này là lần đầu tiên quan chức thương mại hàng đầu của hai nước đối thoại từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Chính quyền Tổng thống Biden đang đánh giá lại toàn diện chính sách thương mại Mỹ-Trung, trong bối cảnh thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1 sắp hết hiệu lực vào cuối năm 2021.
Thỏa thuận được ký hồi tháng 1.2020, theo đó Trung Quốc tăng sức mua nông sản và hàng hóa, dịch vụ Mỹ và Mỹ dỡ bỏ một phần thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc bị cho là chỉ mua 60% lượng hàng hóa Mỹ như cam kết trong năm 2020 và vẫn đang không đạt chỉ tiêu trong năm 2021, trong khi thỏa thuận chỉ còn 7 tháng nữa hết hiệu lực.
Bà Tai nói rằng thỏa thuận giai đoạn 1 là quan trọng nhưng chỉ là một phần trong mối quan hệ phức tạp giữa hai nước, đòi hỏi được chú ý một cách bao quát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.