Đại dịch Covid-19: Toàn cầu vượt mốc 300.000 người chết, hơn 4,4 triệu ca nhiễm

15/05/2020 10:09 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 15.5.2020, toàn thế giới đã có 4.437.442 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 302.025 ca tử vong và gần 1,6 triệu bệnh nhân hồi phục.

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ đã tăng thêm 20.869 trường hợp nhiễm virus corona mới gây dịch Covid-19, nâng tổng số trường hợp tại nước này lên 1.416.528. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 1.701 người lên tổng số 85.813 tính trên toàn nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin khiến đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, cho biết ông rất thất vọng vì Trung Quốc không ngăn chặn dịch ngay từ đầu và cảnh báo khả năng cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.

Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là thỏa thuận thương mại được cả hai bên ký kết Giai đoạn 1 hồi tháng 1.2020, trong đó Bắc Kinh cam kết sẽ mua thêm hàng hóa và dịch vụ Mỹ với tổng trị giá ít nhất 200 tỉ USD trong hai năm và Washington đồng ý giảm hoặc hủy mức thuế đối với một số loại hàng hóa Trung Quốc.

Một dấu hiệu cảnh báo du khách không chạm vào sau khi các hạn chế vì dịch Covid-19 đã được dỡ bỏ tại Sở thú Topeka ở Topeka, Kansas (Mỹ)

Reuters

Ngoài ra, ông Trump vẫn luôn muốn xúc tiến việc sớm khôi phục hoạt động kinh tế, nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép học sinh đi học lại vào tháng 9, bất chấp những cảnh báo từ các quan chức y tế và tình hình dịch bệnh vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, tại khu vực Mỹ Latin, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến không mấy khả quan, với điểm nóng là Chile và Argentina ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt.

Theo Bộ Y tế Chile, nước này đã qua mốc 37.000 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, với 368 ca tử vong trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến các bệnh viện căng thẳng và lo ngại có nhiều biến chứng khi mùa đông ở bán cầu nam đang đến.

Một công nhân mở các chai chứa các hợp chất amoni bậc bốn để trộn thành chât khử trùng chống dịch Covid-19 ở Santiago (Chile) ngày 12.5

Reuters

Số liệu thống kê đặt Chile đứng thứ 4 về số trường hợp được xác nhận ở khu vực Mỹ Latinh, theo số liệu của Reuters, xếp sau Brazil, Peru và Mexico.

Chile được ca ngợi về cách tiếp cận để chống dịch Covid-19, bao gồm xét nghiệm hàng loạt, kiểm dịch linh hoạt theo vùng cụ thể và hành động sớm để bảo đảm đủ máy thở bổ sung. Việc Chile tăng mạnh xét nghiệm trong tuần qua dẫn đến sự gia tăng trong các trường hợp được xác nhận.

Bộ Y tế Mexico hôm 14.5 đã xác nhận thêm 256 trường hợp Covid-19 tử vong và 2.409 ca nhiễm mới, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Các ca nhiễm trùng mới đã nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận tại nước này lên tới 42.595 và 4.477 ca tử vong, theo số liệu chính thức.

Nhân viên y tế vận chuyển một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 lên xe cứu thương bên ngoài Bệnh viện Đa khoa ở Ciudad Juarez (Mexico) ngày 13.5

Reuters

Brazil, quốc gia hiện có tỷ lệ thương vong đang leo thang nhanh chóng, đã ghi nhận tổng số 13.993 người chết vì dịch Covid-19 trong tổng số 202.918 trường hợp nhiễm. Hiện quốc gia này đã vươn lên đứng thứ 6 trong số các quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới.

Tại khu vực châu Âu, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại nước Ý đã tăng thêm 262 người, cao hơn con số 195 trong ngày trước đó, nâng tổng số người chết tại Ý lên 31.368. Đây là số ca tử vong nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 7.5. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm mới hằng ngày cũng tăng thêm 992 người, nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 223.096.

Một nhân viên vệ sinh thẩm mỹ viện tại Rome để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trước khi mở cửa trở lại vào ngày 18.5

Reuters

Số ca Covid-19 tử vong của Pháp đã vượt qua Tây Ban Nha khi Bộ Y tế hôm 14.5 báo cáo số người chết vì dịch trong 24 giờ qua đã tăng 351 người, nâng tổng số lên 27.428 trong 178.994 trường hợp nhiễm mới.

Tây Ban Nha trước đó trong cùng ngày đã ghi nhận thêm 217 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 27.321. Nước này hiện đã ghi nhận 229.540 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, cao thứ 4 trên toàn cầu.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 14.5 cho biết, bộ trưởng giáo dục Nga đã nhiễm Covdi-19, trở thành quan chức cấp cao thứ 6 bị nhiễm bệnh, khi nước Nga đã ghi nhận ít nhất 252.245 trường hợp nhiễm trên cả nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia một hội nghị qua video để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ ngành hàng không trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan

Reuters

Tuy nhiên, Anna Popova, một quan chức y tế cấp cao, cho biết Nga đang cố gắng ngăn chặn tốc độ gia tăng của số ca nhiễm sau khi các nhà chức trách báo cáo số ca nhiễm hằng trong 24 giờ trước đó là 9.974, thấp hơn mức 10.000 người và đây là lần đầu tiên trong gần 2 tuần qua.

Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 93 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 2.305, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Điều này đã khiến các nhà phê bình đặt ra nghi ngờ về độ chính xác của dữ liệu.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 13.5, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan cảnh báo rằng virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất và Covid-19 có khả năng trở thành căn bệnh trong cộng đồng như HIV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.