Đại chiến Thái Lan- Việt Nam vòng loại World Cup 2022: Bất lợi của chủ nhà

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
03/09/2019 00:00 GMT+7

Trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam mở màn cho đợt tranh vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bảng G đã cận kề. Biết rằng mọi phân tích, nhận định trước trận đấu đều là võ đoán, bởi bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ nhưng với những “dữ liệu” gần đây giúp chúng ta đặt niềm tin vào một kết quả thuận lợi cho các học trò HLV Park Hang-seo trước “Voi chiến” ở trận cầu “El clasico Đông Nam Á”.

Ở góc độ nhà cầm quân, HLV Park Hang-seo đã thiết lập được hệ thống chiến thuật và cầu thủ Việt Nam đã nằm lòng triết lý của ông suốt từ giải U.23 châu Á, ASIAD, AFF Cup 2018 cho đến Asian Cup 2019. Dù lần này, nhiều cầu thủ Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, kể cả Đoàn Văn Hậu tập trung hơi muộn nhưng họ đã “thuộc bài” thầy Park từ lâu và không khó để lắp ghép đội hình.
Trong khi đó, HLV Nhật Bản Akira Nishino chỉ mới ở giai đoạn “dò đường” học trò ở tuyển Thái Lan. Dù ông Nishino khẳng định sẽ xây dựng lối chơi quanh 3 cầu thủ trở về từ J.League là Chanathip, Thitiphan và Thirathorn nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tiên ông tiếp cận với họ, kể cả những tuyển thủ còn lại. Ở giai đoạn “vừa chạy vừa xếp hàng” thì khoảng cách về sự thông hiểu và vấn đề triết lý chơi bóng sẽ là bài toán khó giải đối với “Voi chiến”.

HLV tuyển Thái Lan Nishino Akira truyền đạt ý tưởng

Độc Lập

Ở khía cạnh cá nhân, phải thừa nhận Chanathip Songkrasin thật sự là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, điều đó có khi tạo ra sự bất lợi cho chính đội chủ nhà nếu HLV Park Hang-seo cao tay có giải pháp khóa chặt “Messi Thái”. Điều này có thể khiến Thái Lan bế tắc vì Chanthip là “bộ não” trong lối chơi của tuyển chủ nhà. Ngược lại, với tuyển Việt Nam, hiện các cầu thủ đang đạt đến sự gắn kết - ăn ý rất cao nhờ có thời gian dài trải nghiệm cùng nhau tại nhiều sân chơi quốc tế. “Những ngôi sao vàng” dưới quyền thầy Park có lối chơi hiệu quả, mang tính tập thể cao chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Vì vậy thật khó để ông HLV Nishino bắt bài đồng nghiệp Hàn Quốc nhằm giúp Thái Lan có kết quả tốt.

HLV Park Hang-seo cũng truyền đạt ý tưởng cho tuuyển Việt Nam một cách cặn kẻ

Độc Lập

Về mặt tâm lý, do suốt một thời gian dài bóng đá Thái Lan thống trị khu vực nên họ có phần xem thường các đối thủ cùng “ao làng”, trong đó có Việt Nam. Đến khi gần đây họ liên tiếp nhận thất bại ở nhiều cấp độ đội tuyển trước chúng ta thì người Thái đã bộc lộ sự nôn nóng muốn lấy lại uy danh. Điều đó khiến cầu thủ Thái Lan không giữ được cái đầu lạnh trong thi đấu, dẫn đến hành vi đánh nguội, đá xấu, đá rát đối phương và phải nhận lấy thất bại. Tình hình này có vẻ chưa được “cải thiện” là bao khi nhìn cái cách người Thái “làm nóng” trước trận cầu ngày 5.9. Từ cầu thủ, chuyên gia, truyền thông cho đến tân HLV Akira Nishino xem đây như thể trận chung kết “một mất một còn” với quyết tâm phải đánh bại bằng được tuyển Việt Nam.
 Nhưng nên nhớ, cuộc chiến ở sân Thammasat chỉ là một trong số nhiều trận đấu của đợt tranh vòng loại World Cup 2022 bảng G. Nghĩa là khi người Thái dồn mọi thứ vào “canh bạc” này, có thể một lần nữa họ sẽ thua đau vì áp lực do chính họ tạo ra. Trong khi đó, sau thành công ở nhiều sân chơi lớn vừa qua, ngưỡng tâm lý các cầu thủ Việt Nam được nâng lên. Khi đối đầu với người Thái, cầu thủ chúng ta tự tin hơn hẳn, biết giữ sự lạnh lùng và có tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Công Phượng tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan

Độc Lập

Trên cơ sở những bất lợi đó của chủ nhà và những lợi thế sẵn có của tuyển Việt Nam, chúng ta hãy tin vào một kết quả có lợi nhất cho thầy trò ông Park Hang-seo trong trận chiến lần này ngay trên đất Thái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.