‘Đại chiến’ Man City vs Chelsea ở bán kết Cúp FA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/03/2021 10:31 GMT+7

Bán kết Cúp FA mùa này hứa hẹn nóng bỏng khi Man City (đội đầu bảng Ngoại hạng Anh) đụng độ Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ, trong khi Leicester dễ thở trước đối thủ Southampton .

Man City sớm đoạt vé sau chiến thắng 2-0 ở tứ kết trước Everton, để trở thành đội đầu tiên 3 liên tiếp lọt vào bán kết Cúp FA kể từ năm 1932. Đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn đang nhắm đến cú ăn 4 danh hiệu lịch sử mùa này, khi đang thẳng tiến đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, lọt vào tứ kết Champions League và trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Tottenham vào tháng tới.

Với lực lượng dồi dào, Man City đã thắng 25 trong 26 trận gần nhất trên mọi đấu trường

AFP

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel vừa kéo dài chuỗi trận bất bại kỷ lục của mình lên 14 trận kể từ khi lên nắm quyền CLB Chelse bằng chiến thắng thoải mái 2-0 trước Sheffield United. Sau khi thay thế Frank Lampard, Tuchel đã hồi sinh “The Blues” với 10 chiến thắng trong chuỗi 14 trận bất bại, vươn lên vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh và đánh bật “ông kẹ” Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Man City và Chelsea là 2 đội bóng có phong độ tốt nhất trong năm 2021 ở bóng đá châu Âu nói chung và bóng đá Anh nói riêng.
Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải gặp thách thức lớn trên đường đến trận chung kết Cúp FA khi đối mặt với Man City, đội đã thắng 25 trận trong 26 trận gần nhất trên mọi mặt trận và từng đánh bại “The Blues” 3-1 trên sân Stamford Brigde ở Ngoại hạng Anh mùa này. “Đại chiến” giữa Chelsea và Man City được xác định sau cuộc bốc thăm được tiến hành ở giờ nghỉ giải lao của trận tứ kết cuối cùng giữa Leicester và M.U kết thúc rạng sáng nay (22.3, giờ VN).

HLV Tuchel đang giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ

AFP

Leicester sẽ đối đầu với Southampton trong trận bán kết còn lại sau khi đánh bại M.U 3-1 trên sân nhà King Power. Đây là lần đầu tiên sau 39 năm đội bóng có biệt danh “Bầy cáo” giành vé vào bán kết Cúp FA Cup. Trong khi đó, Southampton, đội vô địch giải đấu năm 1976, lọt vào bán kết sau trận thắng cách biệt 3-0 trước người hàng xóm Bournemouth ở bờ biển phía nam.
Cả hai trận bán kết được tổ chức vào 17 - 18.4 tại Wembley để tranh suất chơi trận chung kết ở sân này vào ngày 15.5. Trận chung kết Cúp FA mùa này dự kiến được diễn ra trước 20.000 người hâm mộ như một trong những sự kiện thí điểm được đề xuất để kiểm tra sự trở lại của CĐV đến các địa điểm thể thao ở Anh sau khi nới lỏng các hạn chế về dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.