Đại chiến khai mạc giải Thiên Long giữa Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương

27/12/2020 20:01 GMT+7

Kết quả bốc thăm giải tập huấn Thiên Long Cúp Masu vào chiều nay đã đưa 2 đội từng vào top 8 V-League mùa giải trước là Becamex Bình Dương sẽ gặp HAGL vào lúc 18 giờ chiều ngày 28.12. Trong khi trận còn lại lúc 15 giờ 30 giữa SHB Đà Nẵng gặp Dược Nam hà Nam Định

 V-League 2021 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ khai mạc vào ngày 15.1, đây là thời điểm để các CLB ráo riết rà soát lực lượng, xây dựng lối chơi phù hợp và tăng cường cọ xát để có bộ khung ăn ý chuẩn bị cho cuộc tranh tài nóng bỏng trong năm tới. Chính vì vậy các giải giao hữu đã được nhiều nơi xây dựng sẽ diễn ra dồn dập tại TP.HCM (cúp HTV) và Bình Dương (giải Thiên Long Cúp Masu) làm nóng bầu không khí bóng đá cuối năm. Nếu Cúp HTV khai mạc ngày thứ ba 29.12 và chỉ đấu 3 lượt, kết thúc ngày 2.1 trên sân Thống Nhất thì Cúp Thiên Long sẽ đá 5 lượt vì có 5 đội tham gia thi đấu từ chiều ngày 28.12 đến ngày 5.1 trên sân Bình Dương.

Công Phượng, Tuấn Anh đối đầu Tiến Linh, Phan Thanh Hùng đọ tài Kiatisak

2 trận đầu tiên của giải Thiên Long chiều 28.12 đều rất hấp dẫn. Lúc 15 giờ 30 SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức gặp Dược Nam hà Nam Định của giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ và lúc 18 giờ chủ nhà Becamex Bình Dương đại chiến với HAGL (đội nghỉ lượt đầu là Khánh Hòa). Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị tích cực từ gần 1 tháng qua với đội hình có nhiều bổ sung. Sau 3 mùa giải gây thất vọng khi phải liên tục đua trụ hạng vì lực lượng mỏng, thiếu chất lượng, ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng quyết định có sự đầu tư mạnh mẽ khi mua sắm rầm rộ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt tân binh chất lượng cập bến đội chủ sân Hòa Xuân như Rafaelson, Hendipo Gustavo, Janclesio, A Hoàng, Ngọc Thịnh hay Huy Hùng. Còn Nam Định ngoài việc ra đì của vài trụ cột như Sỹ Minh, Mạnh Cường, Đỗ Merlo..đã quyết định đôn hơn 2/3 lứa U.21 vừa vào bán kết giải U.21 quốc gia. Ngoài ra đội bổ sung tiền đạo Võ Lý, cầu thủ sinh năm 1993, quê ở Thừa Thiên Huế cùng 2 ngoại binh Felipe Martins và tiền đạo người Brazil, Rodrigo Dias.
Trong khi đó trận đội bóng đất Thủ và đội bóng phố núi sẽ rất đáng được chờ đợi. Đặc biệt Becamex Bình Dương sẽ giới thiệu bộ đôi sát thủ mới trên hàng tiền đạo là Victor Mansaray và Papa Omar vô cùng lợi hại, từng đã chứng minh được năng lực khi khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội mùa rồi. Có 2 chân sút này ở trên sẽ giúp cho tuyển thủ quốc gia Tiến Linh hoạt động rộng hơn trong vai trò đội trưởng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của tân HLV Phan Thanh Hùng. Ông đã có mặt trong trận giao hữu thắng Sài Gòn FC 2-1 mới đây và đã có vài điều chỉnh để quyết tâm ‘thổi lửa’ cho tập thể trẻ trung của Becamex Bình Dương bay cao. Cuộc chạm trán với HAGL cũng rất thú vị vì chính HAGL là đội mời HLV Phan Thanh Hùng đầu tiên khi chính nhà cầm quân này muốn rời Than Quảng Ninh, nhưng cuối cùng ông chọn Becamex Bình Dương khi mà HAGL đã chọn Kiatisak.

HLV Phan Thanh Hùng và Chủ tịch CLB bóng đá Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch

Điểm nhấn truyền thông chính là HAGL khi đội bóng phố Núi có sự trở về của nhiều nội binh, nhất là Công Phượng nên rất đáng được chờ đợi ở giải đấu này. Bất lợi duy nhất của HAGL chính là chưa có cầu thủ ngoại mới nên sẽ khó đá với các đội hùng hậu lực lượng như Becamex Bình Dương hay SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên HAGL cũng đang trồng chờ “phép màu’ từ HLV Kiatisak, người sắp sửa hết cách ly và sẽ xuất hiện ở 2 lượt trận sau của HAGL trên sân Bình Dương vào ngày 3 và 5.1. Dẫn dắt đội bóng phố Núi tạm thời là HLV Dương Minh Ninh nhưng mọi ý tưởng chiến thuật và xây dựng lối chơi sẽ theo chỉ đạo từ xa của Zico Thái. Phía HAGL rất nóng lòng đòi lại món nợ thua Bình Dương 2-3 cách đây hơn 1 tháng tại vòng 6 giai đoạn 2 V-League. Khi đó HAGL dẫn trước 2-0 nhưng lại thua ngược 2-3
Toàn bộ 10 trận đấu của giải sẽ được trực tiếp truyền hình trên kênh On Sport và fanpage thể thao Thiên Long.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.