'Đại ca' bị truy nã vì bắt cóc, đánh con nợ, ăn tết xong về đầu thú

28/01/2023 13:48 GMT+7

Ngày 28.1, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) di lý bị can trốn truy nã nguy hiểm từ Quảng Nam về Đà Nẵng để tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Ngô Minh Tú (41 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ ra quyết định truy nã.

Bắt cóc, đánh gãy mũi con nợ, “đại ca” ăn tết xong về đầu thú

Theo điều tra, Tú cho Lê Ngọc Duy (29 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vay tiền.

Do anh Duy không trả 70 triệu đồng, nên chiều 7.1.2022, tại quán cà phê ở P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ), Ngô Minh Tú huy động 4 đàn em uy hiếp, đánh đập anh Duy.

Ngô Minh Tú bị công an truy nã

VĂN TIẾN

Sau đó cả nhóm khống chế, bắt cóc con nợ Lê Ngọc Duy lên ô tô chở về hướng H.Hòa Vang. Khi đi ngang Trung tâm y tế H.Hòa Vang, anh Duy van xin nên Ngô Minh Tú mới thả con nợ xuống trước cổng trung tâm y tế rồi bỏ đi.

Anh Duy vào cấp cứu, hậu quả bị gãy mũi, đa chấn thương, tỷ lệ thương tích 7%. Sau đó, Ngô Minh Tú trốn vào Đồng Nai và bị Công an Q.Cẩm Lệ truy nã, phối hợp gia đình vận động Tú trình diện.

Ngô Minh Tú đầu thú tại cơ quan công an

VĂN TIẾN

Ngày 26.1.2023, sau khi ăn tết, Ngô Minh Tú đã đón xe về Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và nhờ thông báo đến Công an Q.Cẩm Lệ tiếp nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.