Đại biểu Quốc hội chất vấn Thủ tướng vấn đề Biển Đông

10/06/2015 19:37 GMT+7

(TNO) Ngày mai 11.6, Quốc hội sẽ bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ, trong đó có nhiều nội dung nóng được đông đảo nhân dân, cử tri quan tâm, gồm cả vấn đề Biển Đông; giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

(TNO) Ngày mai 11.6, Quốc hội sẽ bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ, trong đó có nhiều nội dung nóng được đông đảo nhân dân, cử tri quan tâm, gồm cả vấn đề Biển Đông; giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

bo-truong-cao-duc-phat Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo nghị trình, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (từ 11 - 13.6) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó dành 2 ngày chất vấn 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành và nửa ngày còn lại để Thủ tướng, hoặc một Phó thủ tướng được Thủ tướng phân công phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu.

Toàn bộ các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Bốn vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp gồm: Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân và Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tính đến chiều 1.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng và 15 Bộ trưởng, trưởng ngành. Trong số này, Thủ tướng nhận được 8 chất vấn có phạm vi liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, trong đó có cả vấn đề biển Đông.

Các vấn đề được đặt ra với Bộ trưởng Cao Đức Phát liên quan đến tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp…; giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

bo-truong-vu-huy-hoangBộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng - Ảnh: Ngọc Thắng

Trong khi đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ trả lời về các giải pháp phát triển thị trường trong bối cảnh Việt Nam tham gia, ký kết nhiều hiệp định thương mại và đang đàm phán tham gia TPP; trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

bo-truong-nguyen-quanBộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân - Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ trưởng Nguyễn Quân sẽ trả lời về trách nhiệm của ngành trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững…

bo-truong-pham-vu-luanBộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận - Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015, những khó khăn và biện pháp bảo đảm thực hiện, áp dụng ổn định trong thời gian tới.

Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội

Thứ năm, ngày 11.6.2015

* Từ 8 giờ - 8 giờ 10: Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

* Từ 8 giờ 10 - 8 giờ 25: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

* Từ 8 giờ 25 - 11 giờ 30 (giải lao từ 9 giờ 30 - 9 giờ 50): Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn trả lời chất vấn. Bộ trưởng các bộ: Công thương, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhà nước Việt Nam tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

* Từ 14 giờ - 14 giờ 20: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tiếp tục trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm.

* Từ 14 giờ 20 - 14 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

* Từ 14 giờ 30 - 17 giờ (giải lao từ 15 giờ 30 - 15 giờ 50): Bộ trưởng Bộ Công thương trả lời chất vấn. Tư lệnh các ngành: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin - Truyền thông tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

Thứ sáu, ngày 12.6.2015

* Từ 8 giờ - 8 giờ 35: Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm.

* Từ 8 giờ 35 - 8 giờ 45: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương.

* Từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 30 (giải lao từ 9 giờ 30 - 9 giờ 50): Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ trả lời chất vấn. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

* Từ 14 giờ 00 - 14 giờ 20: Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ tiếp tục trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm.

* Từ 14 giờ 20 - 14 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ Khoa học - Công nghệ.

* Từ 14 giờ 30 - 17 giờ (giải lao từ 15 giờ 30 - 15 giờ 50): Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Thứ bảy, ngày 13.6.2015

* Từ 8 giờ - 8 giờ 30: Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo tiếp tục trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm.

* Từ 8 giờ 30 - 8 giờ 40: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

* Từ 8 giờ 40 - 11 giờ 15 (giải lao từ 9 giờ 30 - 9 giờ 50): Phó thủ tướng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 11 giờ 15 - 11 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.