Đại biểu QH: 'Bao giờ đá biến thành kim cương các tỉnh miền núi mới thoát nghèo được'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/07/2021 17:52 GMT+7

Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ cho rằng, 75.000 tỉ đồng cho chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững cần tập trung vào sinh kế cho người dân chứ không nên chỉ lo đầu tư vào hạ tầng.

Chiều 23.7, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về 2 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 mà Chính phủ vừa trình QH để thông qua tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV đang diễn ra.
Thảo luận tại tổ Hà Nội, đại biểu Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam, đề nghị 6 đề án mà Chính phủ đưa ra trong chương trình giảm nghèo bền vững cần được sắp xếp lại để đảm bảo đúng trọng tâm. Trong đó, ông Cừ cho rằng, nên ưu tiên cho vấn đề sinh kế, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi sinh kế lên hàng đầu vì đây là vấn đề cốt lõi để giảm nghèo.
"Không chuyển đổi được sinh kế vẫn đói ăn không làm được gì. Sinh kế cho người dân phải là số một. Có sinh kế rồi thì đào tạo bồi dưỡng con người để phù hợp với sinh kế ấy", ông Cừ đề nghị.
Không đồng tình việc Chính phủ đặt đề án hỗ trợ phát triển hạ tầng cho các xã, huyện nghèo lên hàng đầu, ông Cừ cho rằng, quan điểm hạ tầng phải đi trước không còn đúng với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền núi - nơi tỷ lệ nghèo chiếm đa số.
"Từ 1945 tới nay, cơ sở hạ tầng của các tỉnh miền núi đã rất tốt. Hiện nay, nhà nào cũng có xe máy nhưng kinh tế phần lớn đi xuống, đất canh tác bạc màu. Người dân không biết làm gì ăn", ông Cừ nói.
Ông Cừ cho rằng, có nơi cả xã trồng cây gì cũng không phát triển, người dân không có sinh kế, rất cần nhà khoa học, huyện, tỉnh tập trung để xác định giúp người dân chứ không chỉ vấn đề hạ tầng.
"Lãnh đạo về tỉnh lúc nào cũng nói tỉnh rất có tiềm năng lợi thế. Tôi bảo đó là động viên nhau thôi. Bao giờ đá biến thành kim cương thì các tỉnh miền núi mới thoát nghèo. Có tí đất nào đâu, toàn đá thôi. Cỏ gianh cũng không mọc được thì sinh kế thế nào. Ngay ở đèo Pha Đin trồng cây thông 30 năm mới to bằng cổ tay mà lèo tèo vài cây sống thôi. Ở nhiều vùng, nhiều xã nghèo hiện nay đang bí sinh kế, phải nói là bất lực. Dân chịu khó nhưng không biết làm gì", ông Cừ nói.
Từ đó, ông Cừ đề nghị, với nguồn ngân sách 75.000 tỉ đồng mà Chính phủ đề nghị cho công tác giảm nghèo bền vững, cần chỉ đạo sát sao để tập trung vào vấn đề tạo sinh kế cho người dân, nếu không sẽ không giảm nghèo được mà lãng phí nguồn lực. "75.000 tỉ mà chỉ lo làm đường thì mưa một trận là trôi hết", ông Cừ nói.
"Chúng ta có chương trình là quý rồi nhưng phải tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực. Miền núi đuổi kịp, giàu lên như miền xuôi thì không bao giờ được. Chúng ta chỉ làm sao xóa đói giảm nghèo, đồng bào có sinh kế, cuộc sống khá lên, ổn định để từ đó bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc", ông Cừ nhấn mạnh.

Nâng cao dân trí là mấu chốt của giảm nghèo 

Tham gia thảo luận, Phó chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, xóa đói giảm nghèo thì quan trọng nhất là "giúp người nghèo cần câu chứ cho con cá thì người ta ăn một vài ngày là hết rồi". 
"Tôi thấy nên tập trung làm sao hướng dẫn cho người nghèo cách sản xuất, kinh doanh làm ăn. Thứ hai là nâng cao trình độ học vấn. Nghèo chính là do học vấn thấp", ông Mẫn nói và nhấn mạnh, nâng cao dân trí, trình độ học vấn chính là mấu chốt của thoát nghèo.
Ông Mẫn cho hay, hiện nay, nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. "Tôi đi một xã của H.Mường Tè (Lai Châu), hỏi tỷ lệ hộ nghèo là bao nhiêu thì cán bộ xã nói là 92,5%. Tôi hỏi vậy còn 7,5% còn lại thì ở đâu thì được trả lời là cán bộ, công chức, viên chức của xã. Như vậy là nghèo toàn xã", ông Mẫn chia sẻ và cho biết, lần này, Ủy ban Thường vụ QH rất ủng hộ, đưa ra cả 2 chương trình mục tiêu để QH xem xét, quyết định, sớm triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Trong tờ trình mà Chính phủ trình QH, Chính phủ đề nghị huy động 75.000 tỉ đồng để triển khai 6 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gồm:
Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;
Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo;
Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng;
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và nhà ở; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin;
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.
Chính phủ kỳ vọng, đến năm 2025 giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia; 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.