Đại án cao tốc ngàn tỉ vừa đi đã hỏng: Hai cựu phó tổng giám đốc VEC lãnh tổng cộng 13 năm tù

07/12/2021 06:22 GMT+7

Sau 2 tuần xét xử và nghị án, ngày 6.12, TAND Hà Nội tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào, cùng là cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC), lần lượt bị tuyên phạt 7 năm tù và 6 năm tù, về tội “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng”.

36 bị cáo trong vụ án

Trung Kiên

Cùng tội danh này, 33 bị cáo bị tuyên phạt từ 24 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 8 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo người nước ngoài được miễn trách nhiệm hình sự, bị trục xuất bằng đường ngoại giao. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX không yêu cầu các bị cáo bồi thường nhưng buộc các nhà thầu thi công dự án phải liên đới bồi thường cho VEC số tiền 811 tỉ đồng.

Tuyên án 2 cựu Phó tổng giám đốc VEC

HĐXX kết luận dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư là công trình trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi mới đưa vào khai thác đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng. Kết quả điều tra xác định, 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, dẫn đến chất lượng công trình này không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn nghiệm thu và thanh toán cho các nhà thầu số tiền hơn 811 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.