Đặc thù của hai tiêm kích Su-22M4 gặp nạn

17/04/2015 08:50 GMT+7

(TNO) 3 thùng rỗng của máy bay mất tích có số hiệu trùng với số hiệu máy bay mất tích (5863); 3 thùng rỗng này có dầu; dù hình tròn, nhiều múi, hai màu: trắng, da cam.

(TNO) Sáng nay 17.4, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết công việc tìm kiếm máy bay tiêm kích Su-22M4 mất tích ở đảo Phú Quý tiếp tục.

Máy bay tiêm kích bom Su-22M4 bay huấn luyện - Ảnh: M.T.H
Ông Tân nói, hiện nay Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát đi thông báo cho tàu bè về khu vực tìm kiếm hai máy bay tiêm kích Su-22M4.
Cụ thể, đặc thù của 3 thùng rỗng có số hiệu trùng với số hiệu máy bay mất tích (5863); 3 thùng rỗng này có dầu; dù hình tròn, nhiều múi, hai màu: trắng, da cam… Hai chiếc máy bay có đặc thù: lưng màu nước biển, dưới bụng màu xanh da trời, số hiệu ghi trên máy bay màu đỏ. Tên của hai phi công mất tích là: trung tá Lê Văn Nghĩa và đại úy Nguyễn Anh Tú.
Máy bay tiêm kích Su-22M4 đang hoạt động - Ảnh: Tấn Tú
Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 16.4, 2 máy bay Su-22M thuộc một biên đội cất cánh từ sân bay Thành Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân trong lúc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã rơi tại vùng biển phía bắc cách đảo Phú Quý 10-15km. Cả 2 máy bay này cùng bị mất tín hiệu liên lạc lúc 11 giờ 35 cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.