Đặc sắc lễ hội vật cầu bùn chỉ có ở làng Vân, Bắc Giang

Quý Hiên
Quý Hiên
27/05/2018 14:31 GMT+7

Lễ hội vật cầu bùn tại làng Vân (huyện Việt Yên, Bắc Giang) là sinh hoạt văn hóa, thể thao đặc sắc, có tính “ độc bản ” vì không đâu có và đang diễn ra ngày thứ 2, kết thúc vào ngày mai, 28.5.

Lễ hội vật cầu bùn làng Vân (nay là thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) diễn ra từ ngày 12 đến 14. 4 âm lịch, từ 2 đến 4 năm mới được tổ chức một lần, tại đền Chùa Vân.
Sân thi đấu là sân hành lễ trước cửa đền rộng hơn 200 m2 được đổ đầy bùn lỏng, ở hai đầu sân có hai hố để quân cầu đối phương đẩy cầu xuống, mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp.
Hội thi được tổ chức trong ba ngày 12, 13 và 14 tháng 4 âm lịch. Ngày 12 đánh hai cầu (một lần đẩy cầu xuống hố được coi là một cầu), ngày 13 đánh ba cầu, ngày 14 đánh bốn cầu. Cuộc thi kéo dài trong vòng ba giờ đồng hồ, bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ.
Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội năm nay.
Đô vật (còn gọi là quân cầu) của 2 đội mặc khố đen, choàng hờ chiếc khăn cùng màu bước vào sới Ảnh Ngọc Thắng
 
Trước khi bắt đầu bước vào trận đấu chính thức, 16 trai tráng của 2 đội đi một vòng quanh sới, vừa thực hiện một lễ nghi truyền thống, vừa để chào khán giả Ảnh Ngọc Thắng
 
Quả cầu nặng 20 kg được thủ đền mang từ trong đền ra làm lễ trước trận đấu. Trước khi đưa xuống sân vật, cầu được đặt lên bàn thờ trước đình thắp hương mong thần làng phù hộ để cầu không rơi xuống quân cầu, tránh chấn thương khi tham gia thi đấu Ảnh Ngọc Thắng
 
Cầu được làm bằng gỗ lim, nặng khoảng 20 kg lại rất trơn nên đòi hỏi quân cầu phải có sức mạnh và sự khéo léo Ảnh Ngọc Thắng


Một quân cầu cướp được cầu Ảnh Ngọc Thắng
 
Nhưng quả cầu ngay lập tức bị quân cầu khác phía đối phương cướp lại Ảnh Ngọc Thắng
 
Khoảnh khắc cả hai đội chẳng ai có cầu Ảnh Ngọc Thắng
 
Mỗi khi cầu rơi xuống bãi bùn, tất cả 16 quân cầu phải làm động tác nâng cầu rồi mới hạ xuống để tranh cầu Ảnh Ngọc Thắng
Khán giả đông đến nỗi nhiều người phải trèo lên cây để được xem Ảnh Ngọc Thắng
Một nhóm phụ nữ trong làng được phân công gánh nước từ sông Đuống vào về để đổ vào sân, vừa để dội vào quân cầu giữa hai trận đấu Ảnh Ngọc Thắng
 

 
Theo truyền thuyết, hội vật cầu bùn có từ thời Lý Bôn, Lý Bí đánh đuổi quân Lương (thế kỷ 4-5). Hội vật gắn với sự tích bốn anh em Trương Hống, Trương Hách, Trương Lừng, Trương Lẫy khi đi qua làng đã chiến thắng lũ quỷ trong trận vật cầu ở đầm lầy. Kể từ đó, hằng năm lũ quỷ phải tham gia hội vật cầu bùn để góp vui cho các vị thần làng.
Luật chơi của hội vật cầu bùn được tổ chức như sau: 16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu được chia làm bốn giáp (mỗi giáp bốn người), bốn giáp lại được chia làm hai đội (mỗi bên tám người) gọi là giáp trên và giáp dưới.
Được biết, lễ hội vật cầu bùn chỉ có duy nhất ở làng Vân, Việt Yên, Bắc Giang. Sau nhiều năm thất truyền, đến năm 2002 người dân mới khôi phục lại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.