Đặc quyền có 1-0-2 cho sinh viên chương trình liên kết 2+2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

23/03/2022 15:00 GMT+7

Sau ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc đang là ngành học xu hướng được đông đảo học sinh lựa chọn. Chương trình liên kết 2+2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc giữa Trường ĐH KHXH&NV với ĐH Sư phạm Quảng Tây mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn.

Học tập và trải nghiệm tại 2 môi trường giáo dục chất lượng

Chương trình liên kết 2+2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc mang lại cho sinh viên cơ hội học tập, trải nghiệm trọn vẹn ở 2 môi trường đào tạo ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc.

Ảnh: Phương Loan

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tự hào là trường đại học đào tạo ngôn ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với 14 ngôn ngữ được giảng dạy.Tham gia chương trình, trong 2 năm đầu tiên học tập tại cơ sở quận 1, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được học các môn kiến thức nền tảng, môn tiếng Trung ở nhiều cấp độ được giảng dạy bởi các giảng viên xuất sắc là tiền đề để học tốt các môn học chuyên ngành khi chuyển tiếp, hòa nhập với môi trường văn hóa Trung Quốc.

ĐH Sư phạm Quảng Tây là một trong những trường đại học sư phạm ra đời sớm nhất tại Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học trọng điểm tại đây. Trong 2 năm tiếp theo tại đây, sinh viên bước vào giai đoạn khám phá khối kiến thức chuyên sâu và tham gia các kỳ thực tế, thực tập. Đây là lợi thế vượt trội giúp sinh viên quốc tế phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như ứng dụng kiến thức và kĩ năng đã học được vào môi trường làm việc ở nước bản xứ.

Đại học Sư phạm Quảng Tây tọa lạc tại thành phố Quế Lâm, Trung Quốc

Thư viện trường là nguồn học liệu “khổng lồ” với nhiều đầu sách đa dạng lĩnh vực

Mức học phí hợp lý, nhiều học bổng hấp dẫn

Với chương trình đào tạo chuẩn mực, cơ hội trải nghiệm tuyệt vời, mức học phí của chương trình hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình người Việt. Trong 2 năm đầu học tập tại Việt Nam, mức học phí là 45 triệu đồng/năm học. Trong 2 năm học tại Trung Quốc, mức học phí kèm hỗ trợ lưu trú ký túc xá là 13,000 NDT/năm (khoảng 48 triệu đồng). Mức học phí du học ngang bằng mức học phí tại Việt Nam là một ưu điểm cực kỳ giá trị.

Ngoài ra, hai trường cũng dành tặng nhiều học bổng hấp dẫn như: học bổng CIE-Excellent Global Citizen Awards mỗi học kỳ tại Việt Nam, học bổng toàn phần 100% (học phí và phí KTX) tại ĐH Sư phạm Quảng Tây.

Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, rèn luyện

Bên cạnh thời gian học tập, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa đặc biệt chỉ dành riêng cho chương trình. Trung tâm Đào tạo Quốc tế thường xuyên tổ chức các buổi workshop, chuyên đề giúp nâng cao kỹ năng nghiên cứu và học tập, các hoạt động văn-thể-mỹ, hoạt động rèn luyện để kiến tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện trở thành công dân toàn cầu, khẳng định bản thân và sự độc đáo của mình.

Bạn Nguyễn Thị Thu Trang - Sinh viên chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc chia sẻ về thời gian học tập tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV: Tôi rất háo hức khi học chương trình này. Mỗi thầy cô có một phương pháp giảng dạy riêng làm cho các tiết học luôn sinh động và thú vị. Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, tình nguyện, chuyên đề nâng cao kỹ năng giao tiếp, quản trị bản thân,... Thầy cô cũng rất quan tâm đến tình hình học tập, sức khỏe của sinh viên.”

Bạn Nguyễn Thị Thu Trang - Sinh viên chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Ảnh: Phương Loan

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đang có nhiều cơ hội việc làm ở Việt Nam. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy, biên phiên dịch tiếng Trung; làm việc trong văn phòng các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Trung ở các lĩnh vực truyền thông, đối ngoại, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại… 2 năm học tập tại Trung Quốc giúp khả năng tiếng Trung của các bạn tốt hơn, và cơ hội việc làm càng cao.

Chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp của ngành cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, ThS. Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cho biết.

Năm 2022, Trung tâm Đào tạo Quốc tế tuyển sinh 90 chỉ tiêu cho ngành ngôn ngữ Trung Quốc với nhiều phương thức:

1. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp D01, D04, D14, D15, D83, D95;

2. Xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022;

2. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp các trường THPT quốc tế trong và ngoài nước;

3. Xét điểm học bạ 3 năm học tổ hợp D01, D04, D83, D95, D14, D15 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bất kỳ;

5. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM.

Để xét tuyển chương trình, thí sinh liên hệ và nộp hồ sơ tuyển sinh cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế từ ngày 1/4/2022.

Vui lòng liên hệ số điện thoại 028 3829 3828 - 170, website: https://hcmussh.edu.vn/cie để được tư vấn cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.