Đặc phái viên ASEAN tới Myanmar, nỗ lực hòa giải tình hình

Khánh An
Khánh An
22/03/2022 09:34 GMT+7

Đặc phái viên ASEAN Prak Sokkhorn thảo luận về tình hình Myanmar với Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing trong chuyến công du đến nước này.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tiếp Đặc phái viên Prak Sokhorn vào ngày 21.3

afp

Đài NHK ngày 22.3 đưa tin đặc phái viên ASEAN, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã gặp Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing trong chuyến công du tại nước này, nhằm hòa giải giữa chính quyền quân sự và phe đối lập thuộc chính phủ dân sự trước đó.

Thông cáo của Hội đồng Điều hành nhà nước Myanmar cho hay ông Hlaing bảo vệ việc tiến hành chính biến vào năm ngoái. Theo đó, ông cho rằng có bất thường trong bầu cử năm 2020, nên quân đội phải giành quyền điều hành đất nước.

Mặt khác, ông còn cáo buộc những người biểu tình chống quân đội đã phá hoại các cơ sở chính phủ và trường học.

Ông Hlaing và Đặc phái viên ASEAN đã thảo luận về “tình hình biểu tình và bạo lực bắt nguồn từ bất đồng chính trị”, bên cạnh hợp tác về nhân đạo.

Chuyến công du 2 ngày của ông Sokhonn sẽ kết thúc trong hôm nay 22.3, nhằm “khuyến khích tham vấn chính trị với tất cả các bên liên quan”, theo thông cáo trước đó của chính phủ Campuchia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Trước đó, ông Sokhonn đã đề nghị gặp các thành viên “Chính phủ Thống nhất quốc gia” do những nghị sĩ thuộc đảng của cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi thành lập sau chính biến.

Chính quyền quân sự Myanmar xem đó là “những kẻ khủng bố” và đã bác bỏ đề nghị của ông Sokhonn, theo Reuters.

Năm ngoái, Myanmar từ chối để đặc phái viên ASEAN thăm bà Suu Kyi. Sau đó, ASEAN đề nghị Myanmar cử đại diện phi chính trị tham dự một hội nghị của khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.