Đặc phái viên ASEAN sắp có chuyến thăm đầu tiên tới Myanmar

20/03/2022 07:36 GMT+7

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn sẽ có chuyến thăm Myanmar đầu tiên với tư cách đặc phái viên ASEAN về Myanmar từ ngày 21.3.

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu trong họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17.2

reuters

Reuters ngày 19.3 đưa tin Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, sẽ có chuyến đi Myanmar từ ngày 21-23.3.

Chuyến đi kéo dài ba ngày này được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho một tiến trình hòa bình sau thời gian dài bị trì hoãn.

“Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của đặc phái viên tới Myanmar nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chấm dứt bạo lực cũng như dẫn tới sự kiềm chế tối đa của tất cả các bên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry cho biết.

Theo ông Chum Sounry, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về người ông Prak Sokhonn sẽ gặp trong chuyến đi được thực hiện nhằm khuyến khích đối thoại và tham vấn chính trị. Ngoại trưởng Campuchia dự kiến gặp một số thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang ở Myanmar.

“Chắc chắn sẽ còn một chặng đường dài với nhiều thách thức khác nhau để đạt được mục tiêu này, nhưng chặng đường dài phải bắt đầu bằng các bước đầu tiên”, ông Chum Sounry nói.

Ông Prak Sokhonn muốn thuyết phục thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cam kết chấm dứt tình trạng bạo lực đã bùng nổ sau cuộc chính biến.

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo cho rằng quân đội Myanmar phải chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực có hệ thống.

Chính quyền quân sự Myanmar vẫn chưa phản hồi về báo cáo. Tuy nhiên, trước đó họ đã chỉ trích việc Liên Hiệp Quốc can thiệp vào tình hình Myanmar. Người phát ngôn của quân đội Myanmar cũng không bình luận về chuyến thăm của ngoại trưởng Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.