Đắc cử nghị sĩ Mỹ nhưng không thuê được nhà ở thủ đô Washington D.C

09/12/2022 17:58 GMT+7

Anh Maxwell Alejandro Frost, nghị sĩ thế hệ Z đầu tiên đắc cử quốc hội Mỹ, cho hay đã không thuê được căn hộ ở Washington D.C trước ngày nhận nhiệm sở vào tháng sau. Lý do là tín dụng quá xấu sau thời gian tranh cử.

Chân dung Maxwell Alejandro Frost

afp/Getty

Anh Frost, 25 tuổi, chuẩn bị tiếp nhận ghế từ hạ nghị sĩ Val Demings, đại diện cho cử tri của quận thứ 10 thuộc bang Florida trong nhiệm kỳ mới tại quốc hội kế tiếp.

Trong bài đăng Twitter hôm 8.12, anh cho biết đã thông báo với chủ thuê nhà tiềm năng rằng hồ sơ tín dụng của anh “rất xấu” vì mắc nợ nần chồng chất trong quá trình vận động chạy đua vào quốc hội trong 1 năm rưỡi qua.

Chủ nhà cho rằng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, mới đây anh được thông báo bị bác hồ sơ thuê căn hộ và mất luôn tiền phí đăng ký, theo tờ The Hill.

Anh Frost cũng cho biết trước đây từng làm tài xế chạy Uber, nhưng số tiền thu được không đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt.

Chính khách trẻ tuổi gây nên cú sốc lớn cho giới lãnh đạo đảng Dân chủ khi trong giai đoạn bầu cử sơ bộ vì đã giành được vị trí ứng viên đại diện đảng trước những chính khách kỳ cựu khác. Đến ngày 8.11, kết quả bầu cử cho thấy anh Frost cũng đánh bại đối thủ Val Demings đến từ đảng Cộng hòa.

"Lịch sử đã được lập nên đêm nay. Chúng ta làm nên lịch sử cho người dân Florida, cho thế hệ Z và cho tất cả những ai tin rằng chúng ta xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được đại diện cho quê hương mình trong Quốc hội Mỹ", anh viết trên Twitter sau khi trúng cử.

Anh Frost sinh ra ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, là người chưa có kinh nghiệm trên chính trường. Anh được nuôi dưỡng trong gia đình người Mỹ gốc Cuba.

Các thành viên Hạ viện Mỹ phải 25 tuổi trở lên, nên Frost vừa đủ tuổi để trở thành hạ nghị sĩ. Tuổi trung bình của một thành viên Quốc hội Mỹ là 58,4, theo tờ The Wall Street Journal dẫn số liệu từ Thư viện Quốc hội Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.