Đặc biệt trên báo in ngày 7.6

07/06/2015 04:00 GMT+7

Đại công trường trái phép của Trung Quốc ở đá Xu Bi; Kẹt xe bủa vây cửa ngõ Sài Gòn; Khi dạy học không còn sách vở; Những “mãnh thú” triệu đô trên biển; Đến Bàn Môn Điếm nghe “chiến dịch chặt cây nguy hiểm nhất lịch sử”; Điểm mặt tin tặc Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.6.

Đại công trường trái phép của Trung Quốc ở đá Xu Bi; Kẹt xe bủa vây cửa ngõ Sài Gòn; Khi dạy học không còn sách vở; Những “mãnh thú” triệu đô trên biển; Đến Bàn Môn Điếm nghe “chiến dịch chặt cây nguy hiểm nhất lịch sử”; Điểm mặt tin tặc Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.6.
Đại công trường trái phép của Trung Quốc ở đá Xu Bi
Từ đầu 2014, Trung Quốc đưa tàu thuyền, thiết bị cơ giới hiện đại rầm rộ cải tạo, xây dựng trái phép đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của VN, sau khi cưỡng chiếm đầu năm 1988. PV Thanh Niên đã tiếp cận và ghi lại những hình ảnh xây dựng trái phép này. (trang 3)
Kẹt xe bủa vây cửa ngõ Sài Gòn
Tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông nghiêm trọng đang xảy ra tại các cửa ngõ trọng điểm ở TP.HCM, khiến việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp hết sức khó khăn. (trang 7)
Khi dạy học không còn sách vở
Ngày nay, công nghệ không chỉ giúp lưu trữ tài liệu học tập thay thế sách vở, mà còn đem đến cho học sinh khả năng sáng tạo không giới hạn, thậm chí mỗi học sinh có thể trở thành một Tony Stark trong loạt phim bom tấn “Iron man”. (trang 12)

Những “mãnh thú” triệu đô trên biển
Với khả năng xé sóng càn lướt, tàu đa thân được ví như mãnh thú trên biển và được không ít các hãng đóng tàu đầu tư phát triển ra nhiều mẫu hạng sang, có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu USD. (trang 13)
Đến Bàn Môn Điếm nghe “chiến dịch chặt cây nguy hiểm nhất lịch sử”
Phóng viên Thanh Niên đặt chân đến một trong những khu vực nhạy cảm nhất thế giới: Khu Bảo an hỗn hợp liên Triều, hay còn gọi là Bàn Môn Điếm. Nơi đây, vào ngày 18.8.1976, để đốn 1 cây dương, hơn 800 công binh và đặc nhiệm Hàn - Mỹ vũ trang bởi cưa máy, rìu, súng trường M-16 cùng súng phóng lựu M-79 được điều động; khoảng 27 trực thăng vần vũ trên trời, cao hơn nữa là các chiến đấu cơ F-4, F-5, F-86 thậm chí có cả máy bay ném bom B-52, lực lượng Mỹ ở Nhật Bản lẫn Philippines trong tình trạng sẵn sàng trong khi oanh tạc cơ chiến lược mang bom hạt nhân và hàng không mẫu hạm USS Midway chực sẵn ngoài khơi... Phía Triều Tiên điều khoảng 200 binh sĩ mang súng máy đến hiện trường, còn tên lửa và pháo giương nòng ngay giới tuyến… (trang 22)
Điểm mặt tin tặc Trung Quốc
Nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục phủ nhận việc bảo trợ bất kỳ hình thức tấn công mạng nào, bất chấp các cáo buộc về hoạt động tin tặc trên diện rộng ở khắp nơi trên thế giới. Dẫu vậy, nước này đã lần đầu tiên thừa nhận việc sở hữu các đơn vị trực thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), chuyên trách phát động chiến tranh mạng. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.