Đặc biệt trên báo in ngày 22.1.2019

22/01/2019 04:41 GMT+7

“Băm nát” di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm; Vụ án chạy thận khiến 9 người chết: Chứng cứ “đầu độc, giết người” chỉ là suy luận, luật sư chịu trách nhiệm gì?; Kế hoạch châu Á của hải quân Anh … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.1.2019.

“Băm nát” di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm
Khu du lịch quốc gia (cũng là di tích thắng cảnh quốc gia) hồ Tuyền Lâm ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bị “băm nát” bởi hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng. (trang 2)

Vụ án chạy thận khiến 9 người chết: Chứng cứ “đầu độc, giết người” chỉ là suy luận, luật sư chịu trách nhiệm gì?

Chủ tọa khẳng định những “chứng cứ về vụ đầu độc giết người” mà luật sư Phạm Quang Hưng đề nghị cung cấp thực chất chỉ là đơn xem xét, trong đó trình bày những suy luận cá nhân. VKS đề nghị tòa tiếp tục xét xử vụ án, đồng thời có hình thức xử lý LS Hưng... (trang 5)

Kế hoạch châu Á của hải quân Anh

Hải quân Anh đang đẩy mạnh các hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm kế hoạch phối hợp với lực lượng Pháp. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.