Đặc biệt trên báo in ngày 12.2.2019

12/02/2019 04:51 GMT+7

Kỷ luật cán bộ hưu đến cấp nào thì nghiêm minh?; Rừng cao su bí ẩn; Người trẻ Hàn Quốc đua nhau “đi tù”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.2.2019.

Kỷ luật cán bộ hưu đến cấp nào thì nghiêm minh?

Việc chỉ “khoanh vùng” xử lý đối với cán bộ từ cấp thứ trưởng trở lên đã về hưu hay bất cứ ai có vi phạm cũng phải xử lý đang gây tranh luận khi dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức được đưa ra lấy ý kiến. Để rộng đường dư luận, Thanh Niên ghi nhận ý kiến của đại diện ban soạn thảo cũng như một số chuyên gia xung quanh vấn đề này. (trang 4)

Rừng cao su bí ẩn

Ít ai biết, nơi thâm sơn cùng cốc giữa dãy Trường Sơn, bốn bề là núi đá vôi sừng sữngthuộc bản Nà Lâm, xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh, Quảng Bình lại có 1 rừng cao su ngút ngàn lên đến 200 ha. (trang 16)

Người trẻ Hàn Quốc đua nhau “đi tù”

Khách sạn Prison Inside Me (tạm dịch: Nhà tù bên trong tôi) được thiết kế như một trại giam nằm ở TP.Hongcheon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Các phòng tại đây có hình dáng như xà lim với diện tích vỏn vẹn 5 m2, có góc vệ sinh và cửa sổ nhưng không có gương soi. Và đây là một trong những nơi mà nhiều người trẻ Hàn Quốc chi tiền để “vào tù” nhằm tự giải thoát khỏi căng thẳng. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.