Đặc biệt trên báo in ngày 11.3.2019

11/03/2019 04:36 GMT+7

Cầu thủ Việt kiều, nguồn lực đang bị bỏ phí; Siết chặt thị thực học tiếng Hàn; Giao chìa khóa xe cho người giữ, coi chừng rước họa … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.3.2019.

Cầu thủ Việt kiều, nguồn lực đang bị bỏ phí

Bóng đá VN đang có nguồn cầu thủ Việt kiều khá dồi dào mà nếu biết cách tận dụng, các đội tuyển của chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Bài toán đặt ra cho Liên đoàn Bóng đá VN là làm cách nào để chọn ra những cầu thủ phù hợp và tạo điều kiện giúp họ trở về nước, cống hiến tài năng cho các đội tuyển.

Siết chặt thị thực học tiếng Hàn

Lãnh sự Chun Hyun Kil, tùy viên cảnh sát của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, đã làm rõ những quy định mới liên quan đến việc cấp visa D-4 cho du học sinh VN.

Giao chìa khóa xe cho người giữ, coi chừng rước họa

Khách đến nhà hàng được nhân viên bảo vệ yêu cầu giao chìa khóa xe để đưa vào bãi, ăn xong ra lấy xe thì đã có người khác lấy xe đi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.