Đã xác định được 2 tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
08/09/2023 12:20 GMT+7

Vi rút entero và vi rút adeno là 2 tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay, trong đó là vi rút entero chiếm ưu thế với 86%, vi rút adeno chỉ chiếm 14%.

Trưa 8.9, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông báo, ngành y tế đã xác định được tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn TP.HCM.

Đã xác định 2 tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, trước tình hình số ca đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tăng cao so với các năm gần đây, theo yêu cầu của Sở Y tế, nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã phối hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiến hành khảo sát nhanh tìm tác nhân đối với những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM vì đau mắt đỏ vào ngày 7.9.

Đã xác định được 2 tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

BVCC

Theo đó, có 39 bệnh nhân đau mắt đỏ, bao gồm 20 nam, 19 nữ, cả người lớn và trẻ em với độ tuổi trung bình 19,7 tuổi, đến từ 13 quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM): 30 ca, Bình Dương: 5 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca, Long An: 1 ca, Tiền Giang: 1 ca.

Tất cả bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm (ở mí mắt dưới), được gửi đến phòng xét nghiệm của đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (hợp tác với OUCRU) để thực hiện kỹ thuật PCR đa mồi tìm các loại vi rút: adeno, entero, metapneumo, parainfluenza.

Ngày 8.9, sau khi phân tích PCR, nhóm nghiên cứu phát hiện vi rút adeno có trong 5 mẫu, vi rút entero có trong 32 mẫu, 2 mẫu không tìm thấy tác nhân. Không có mẫu nào dương tính với metapneumo hay parainfluenza, cũng không có mẫu nào đồng nhiễm giữa vi rút entero và adeno.

"Vi rút entero chiếm ưu thế (32/37, 86%), còn tác nhân hay gặp trước đó là vi rút adeno chỉ chiếm số ít (5/37, 14%). Nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích giải mã gien nhằm định danh chính xác kiểu huyết thanh và kiểu gien của các vi rút entero và adeno gây bệnh", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

BÁO ĐỘNG: Hơn 71.000 lượt khám chữa bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Bệnh không tăng rầm rộ, đột biến

Từ đầu năm 2023 đến ngày 6.9, tại các bệnh viện của TP.HCM đã có 71.740 lượt người đến khám chữa bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ). Trong đó, có khoảng 1/3 trường hợp là trẻ em ở tuổi đi học. Đáng chú ý là những ngày gần đây bệnh đau mắt đỏ có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Điều đáng lo ngại là số trường hợp viêm kết - giác mạc (một dạng lâm sàng nặng của bệnh đau mắt đỏ) đã được phát hiện trong thời gian gần đây, tuy chưa phổ biến.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cho PV Thanh Niên biết, bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện có tăng nhưng không rầm rộ và không đột biến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.