Đã tìm được 3 ứng viên trong kỳ thi tuyển hiệu phó trường THPT tại TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
08/12/2022 15:18 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố 3 ứng viên trúng tuyển vào vị trí hiệu phó trường THPT thông qua kỳ thi tuyển dụng chức danh quản lý cơ sở giáo dục lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.

Ứng viên tham gia vòng trình bày đề án vào ngày 22.11 vừa qua

BÍCH THANH

Chiều 8.12, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ thi tuyển vị trí hiệu phó trường THPT, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Theo đó, sau 2 vòng thi viết và trình bày đề án phát triển giáo dục, Hội đồng thi tuyển chức danh, vị trí quản lý trường THPT năm 2022 công bố 3 ứng viên trúng tuyển vị trí hiệu phó trường THPT. Danh sách bao gồm: Ông Phạm Hải Dương, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ); bà Đoàn Thị Kim Dương, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), bà Trần Mỹ Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi).

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh sách ứng viên trúng tuyển vị trí hiệu phó trường THPT

CHỤP MÀN HÌNH

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay đây là lần đầu tiên ngành giáo dục thay đổi hình thức bổ nhiệm vị trí hiệu phó trường THPT.

Qua kỳ thi này, theo ông Hiếu, TP mong muốn có đội ngũ cán bộ quản lý các trường THPT có năng lực về chuyên môn, giỏi nghiệp vụ quản lý, có đủ trình độ để chuyển đổi mô hình quản lý, hướng đến việc phát triển nhà trường theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Ông Hiếu bày tỏ hy vọng việc tổ chức kỳ thi như thế này sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ cán bộ quản lý được quy hoạch, không còn tâm lý chủ quan nếu đã được quy hoạch thì chỉ cần thể hiện năng lực trong trường là được bổ nhiệm.

Thông qua hình thức thi tuyển vị trí hiệu phó trường THPT, nhiều ứng viên ở các đơn vị khác nhau có thể tham gia, tạo sự cạnh tranh để hội đồng tuyển dụng có thể lựa chọn cán bộ quản lý tốt hơn, theo ông Hiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.