Đã tìm được 13 thuyền viên tàu Panama bị chìm ở đảo Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
18/12/2020 12:08 GMT+7

Theo ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận , tính đến 10 giờ 30 sáng nay (18.12), các lực lượng cứu hộ đã tìm được 13 thuyền viên trên tàu Xin Hong bị chìm ở đảo Phú Quý .

Theo ông Bùi Thế Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, trong số 13 thuyền viên mà các lực lượng chức năng tìm thấy, có 2 thuyền viên đã tử vong. Hiện còn có 2 thuyền viên chưa tìm thấy. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải có sự xác nhận của thuyền trưởng tàu Xin Hong về danh tính các nạn nhân để khẳng định chính xác đó là thuyền viên tàu Xin Hong gặp nạn.
Hiện vẫn chưa có danh sách thủy thủ đoàn của tàu Xin Hong, chỉ biết trong 15 thuyền viên có 11 người quốc tịch Trung Quốc, 4 người Việt Nam. Tất cả đều chung hành trình chở 7.800 tấn đất sét từ Malaysia đi Hồng Kông - Trung Quốc. Khi đến vùng biển gần đảo Phú Quý thì bị nạn.
Hiện, tàu cứu hộ SAR 413 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, tàu Cảnh sát biển 6007 và tàu của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cùng tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Sóng gió ở vùng biển Phú Quý đang ở cấp 7, giật cấp 8, nước biển dâng cao 4-5 mét.
UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo UBND huyện đảo Phú Quý tổ chức đón tiếp và chăm sóc y tế cho các nạn nhân và các thuyền viên còn sống sót.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận việc cứu hộ tàu Xin Hong bị chìm tại đảo Phú Quý, từ tàu Cảnh sát biển CSB 6007.

Tàu Xin Hong đã trôi cách xa đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý về phía đông nam

Ảnh từ tàu CSB 6007

 

Cảnh sát biển thả phao cứu sinh xuống biển cứu các thuyền viên tàu Xin Hong

Ảnh: tàu CSB 6007

 

Lực lượng Cảnh sát biển tại hiện trường vụ cứu nạn tàu Xin Hong

Ảnh: tàu CSB 6007

Chăm sóc y tế ngay trên tàu cứu hộ cho các thuyền viên vừa được cứu sống

Ảnh: tàu CSB 6007

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.