Đã tháo dỡ cầu thang để đi vệ sinh ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
16/02/2024 15:19 GMT+7

Sáng nay 16.2, được sự vận động của chính quyền xã Hàm Liêm, hộ dân có cầu thang sắt để khách vượt hàng rào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào nhà vệ sinh dã chiến, đã tự tháo dỡ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), cho biết qua sự vận động của chính quyền xã Hàm Liêm, gia đình ông Nguyễn Văn Đ. đã tự tháo dỡ cầu thang sắt đã làm để khách, tài xế vượt hàng rào vào nhà vệ sinh "0 đồng" bên trong đất của ông.

Theo lãnh đạo UBND H.Hàm Thuận Bắc, nhu cầu của du khách, tài xế đi vệ sinh trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là có. Tuy nhiên, việc để du khách, tài xế dừng xe ven đường, vượt hàng rào vào nhà vệ sinh dã chiến tại khu vực này dễ gây ùn ứ, rất nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Mặt khác, mất mỹ quan và không đúng các quy định hiện hành.

Đã tháo dỡ cầu thang để đi vệ sinh ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết- Ảnh 1.

Cầu thang sắt để tài xế, du khách vượt hàng rào cao tốc vào nhà vệ sinh dã chiến ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY PHẠM

Đã tháo dỡ cầu thang "nhà vệ sinh dã chiến" ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Về giải pháp tạm thời, theo ông Trần Ngọc Hiền, vị trí này cách nút giao Ma Lâm - QL28 chỉ 9 km. "Tức là đi chỉ khoảng 5-7 phút là tới nút giao Ma Lâm - QL28, khách vào nút giao này có cây xăng lớn, nhà vệ sinh và dịch vụ ăn uống", ông Hiền nói, đồng thời cho biết thêm, qua trao đổi với Ban 7, Bộ GTVT (chủ đầu tư cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) thống nhất sẽ đề nghị đơn vị thi công gói thầu này cắm bảng chỉ đường, hướng dẫn khách vào nút giao Ma Lâm - QL28 để nghỉ ngơi và đi vệ sinh, thay vì trèo rào vào các nhà vệ sinh dã chiến ở xã Hàm Liêm và Hàm Hiệp như hiện nay.

Đã tháo dỡ cầu thang để đi vệ sinh ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết- Ảnh 2.

Xe ô tô đậu ven cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để đi vào nhà vệ sinh "0 đồng"

DUY PHẠM

"Mặt khác, chúng tôi đang đốc thúc tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng đất của người dân ở xã Hàm Trí (5 ha) để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng trạm dừng chân trên tuyến cao tốc này", ông Hiền cho biết.

Như Thanh Niên đã phản ánh, cả 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây dài gần 200 km nhưng không có trạm dừng nghỉ, gây bức xúc cho tài xế và du khách. Trong những ngày tết vừa qua, do lưu lượng xe lưu thông 2 tuyến này tăng đột biến, xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài hàng chục cây số.

XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh

Do không có nhà vệ sinh, du khách đã vào các nhà vệ sinh dã chiến bằng việc leo qua hàng rào cao tốc, có hộ dân còn tự ý làm cầu thang sắt cho khách vào đi vệ sinh và mua đồ ăn tạm, gây ra hình ảnh phản cảm và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.