Đa số bệnh nhân COVID-19 chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục, nam tử vong gấp đôi nữ

21/03/2020 15:32 GMT+7

Phân tích của các nhà khoa học Trung Quốc trên những bệnh nhân COVID-19 tại nước này cho thấy đa số chỉ bị bệnh nhẹ và sau đó hồi phục.

Theo CNN, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) gần đây công bố báo cáo nghiên cứu, phân tích dữ liệu của hơn 44.672 bệnh nhân COVID-19 tại nước này. Báo cáo cho thấy đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nhẹ và sau đó hồi phục.
Theo đó, hơn 80% người bị nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ, khoảng 14% bị coi là nặng và khoảng 5% là nguy kịch.
Tân Hoa xã sáng 21.3 đưa tin đến nay có 81.008 ca COVID-19 tại Trung Quốc trong đó 71.740 người hồi phục (88,5%), 3.255 người tử vong (4%) và 6.013 người vẫn đang điều trị. Dù giới chuyên gia cho rằng chỉ có thể đưa ra tỷ lệ tử vong và hồi phục chính xác khi dịch COVID-19 chấm dứt, nhưng con số nêu trên cho thấy phần lớn người bị nhiễm sẽ hồi phục.
 

Bệnh nhân càng lớn tuổi càng có nhiều nguy cơ với dịch COVID-19

AFP

Theo nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm bệnh giữa nam và nữ gần như ngang nhau, lần lượt là 51,4% và 48,6%. Tuy nhiên, có sự chênh lệch là trong tổng số tử vong thì có 63,8% là nam giới và 36,2% là nữ. Bên cạnh đó, khoảng 2,8% nam giới bị COVID-19 tử vong trong khi con số của nữ là 1,7%.
Nghiên cứu cũng cho thấy người càng lớn tuổi càng đối diện với nhiều nguy cơ từ dịch COVID-19. Cụ thể, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân từ 49 tuổi trở xuống chỉ là 0,2% nhưng dần tăng lên, người từ 60-69 tuổi là 3,6%, 70-79 tuổi là 8% và 80 tuổi trở lên là 14,8%. Như vậy, trong 10 bệnh nhân COVID-19 trên 70 tuổi thì có 1 người tử vong.

Không chỉ có người già, cả người trẻ từ 20-44 tuổi vẫn có thể bệnh nặng, tử vong vì Covid-19

Bên cạnh đó, hơn 99% bệnh nhân tử vong đều có sẵn bệnh lý khác trong người. Đặc biệt, những người bị bệnh tim mạch và tiểu đường có nguy cơ cao hơn cả. Một số bệnh khác mà bệnh nhân COVID-19 tử vong mắc phải trước đó là bệnh hô hấp mãn tính, bệnh huyết áp cao và ung thư.
Mặt khác, CNN dẫn một nghiên cứu khác đối với trẻ em Trung Quốc trong đó gồm 731 bệnh nhân COVID-19 và 1.412 ca nghi nhiễm, cho biết hơn 90% là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và khoảng 6% bị bệnh nặng. Trong số này, chỉ có 1 ca bệnh tử vong là một thiếu niên 14 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.