Đã phát hiện ra người ‘nghịch’ nhất U.23 Việt Nam, chính là nhân vật rất mới này

12/06/2022 11:01 GMT+7

Ngoài việc tập trung tối đa về chuyên môn, trước trận tứ kết U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun đã tạo ra sự thoải mái nhất có thể về tinh thần cho học trò. Thậm chí, ông còn là ‘đầu tàu’ của những trò nghịch ngợm.

Ở phần khởi động trước buổi tập vào tối 11.6, HLV Gong Oh-kyun đã khiến đội U.23 Việt Nam được trận cười đã đời vì ông đề nghị cầu thủ chơi trò giành bóng, ai thua sẽ bị búng tai. Dĩ nhiên khi bước vào phần tập chiến thuật, ông Gong rất nghiêm và yêu cầu toàn đội phải tập trung cao độ.

Tối qua, không chỉ rèn các mảng miếng phòng ngự và tấn công mà đội U.23 Việt Nam còn dành thời gian để tập sút penalty. Thông tin vui là tiền đạo Trần Danh Trung đã bình phục và trở lại tập luyện từ ngày 10.6. Danh Trung bị đau cổ chân ở trận gặp U.23 Thái Lan và đã bỏ lỡ hai trận đấu kế tiếp tại vòng bảng của U.23 Việt Nam.

Thầy Gong không nghịch nhất thì ai vào đây

VFF

Kết thúc buổi tập cuối cùng trước trận tứ kết gặp U.23 Ả Rập Xê Út (vào 23 giờ tối 12.6), khi về khách sạn, sau bữa cơm tối, cả đội đã tổ chức sinh nhật cho trợ lý ngôn ngữ Phan Hoàng Tri Thức. Thay mặt các thành viên, HLV Gong Oh-kyun đã chúc cộng sự của mình nhiều sức khỏe và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ông còn nghịch hơn các cậu thanh niên trẻ khi nghĩ ra những trò trêu đùa hết sức vui vẻ.

Cười thả ga

VFF

Phan Hoàng Tri Thức bị 'troll'

VFF

Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh tặng bánh sinh nhật cho trợ lý ngôn ngữ

Trước đó, khi trả lời báo chí, HLV Gong Oh-kyun nhấn mạnh: “Tôi không quan trọng vấn đề về tuổi tác khi bố trí đội hình. Các cầu thủ được chọn đều chơi tốt ở vị trí của họ. Các cầu thủ trẻ dù chỉ mới 19 tuổi nhưng về nhân cách hoặc trình độ chơi bóng đến hiện tại so với các anh lớn rất đồng đều không có sự chênh lệch.

Chiến thuật bóng đá của tôi là tất cả các cầu thủ cùng chạy, tất cả cùng hoạt động. Tôi nghĩ không có vấn đề gì về thể lực khi thể hiện lối chơi pressing này. Bởi vì khi chúng tôi pressing đối phương, khi lấy được bóng chúng tôi có thể tạo cơ hội để ghi bàn ngay. Trận đấu với Thái Lan là điển hình khi chúng tôi pressing họ ngay từ đầu và Tuấn Tài đã ghi bàn thắng sớm. Tôi nghĩ rằng, áp sát đối phương, gây áp lực và ghi bàn là lối chơi có hiệu quả. Ngược lại so với việc lùi đội hình xuống phòng thủ thì tôi muốn cầu thủ của mình chạy nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Tôi thấy đây là lối chơi phù hợp với tất cả cầu thủ và các cầu thủ có thể chơi được với thứ bóng đá này. Thứ bóng đá mà tôi mong muốn là 2 hậu vệ biên rất quan trọng, tôi muốn họ dâng cao tấn công và như các bạn đã thấy, Tuấn TàiTiến Long cũng đã ghi bàn và kiến tạo. Tôi nghĩ các cầu thủ đã làm rất tốt thứ bóng đá mà tôi muốn mang đến.

Ông Gong Oh-kyun khẳng định: “Trận tứ kết, đối thủ Ả Rập Xê Út rất mạnh nhưng U.23 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất của mình. Tôi không muốn từ bỏ lối chơi tấn công, dĩ nhiên phải tập trung thật tốt cho hệ thống phòng ngự. Tôi tin các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ vượt qua được trận tứ kết. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.