Dã ngoại ở… trung tâm thương mại

17/12/2015 13:23 GMT+7

Hiện ở Hà Nội, hoạt động tham quan, dã ngoại của học sinh đang ngày càng có xu hướng trở nên vô bổ và tốn kém.

Hiện ở Hà Nội, hoạt động tham quan, dã ngoại của học sinh đang ngày càng có xu hướng trở nên vô bổ và tốn kém.

Những chuyến tham quan gần gũi với thiên nhiên và được tổ chức chuyên nghiệp sẽ khiến học sinh hào hứng hơn - Ảnh Tuệ NguyễnNhững chuyến tham quan gần gũi với thiên nhiên và được tổ chức chuyên nghiệp sẽ khiến học sinh hào hứng hơn - Ảnh Tuệ Nguyễn
Một phụ huynh ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội đã công khai từ chối cho con tham gia các chuyến tham quan, dã ngoại do trường tổ chức vì thấy thiếu an toàn và vô bổ. Phụ huynh này cho biết: “Trường con tôi đang học thường hợp đồng với một công ty du lịch tư nhân để tổ chức các chuyến đi của các con. Lần đầu tiên nhận được thông báo về chương trình, khi đọc đến tên công ty du lịch phối hợp với trường, tôi đã thấy rất ái ngại vì đây là công ty chưa hề có “tên tuổi” trong lĩnh vực này. Tôi lên mạng tìm hiểu thì cũng thấy rất thiếu thông tin đáng tin cậy.
Trong khi đó, chương trình được tổ chức với mục đích “chơi mà học”, nhưng lại giao cho một công ty thiếu chuyên nghiệp thì liệu họ có giúp học sinh (HS) có được những hoạt động thực sự bổ ích hay không? Đó là chưa nói, nếu giao các con cho một công ty như vậy thì liệu có đảm bảo được an toàn khi tham gia?”
“Tham quan là cần thiết nhưng nếu phụ huynh nào cũng tham gia cho xong, thì nhà trường sẽ không thấy cần phải nhìn lại cách thức tổ chức hoạt động này của mình”
Đặc biệt, mục đích của hoạt động dã ngoại là mang đến cho HS một môi trường hoàn toàn khác với việc phải “giam chân” trong bốn bức tường của lớp học. Thế nhưng nhiều trường học lại chọn trung tâm thương mại làm nơi dã ngoại cho HS.
Chị Mai Anh, một phụ huynh có con học tiểu học chia sẻ: “Trong hình dung của tôi thì những buổi tham quan đó chỉ thực sự có ý nghĩa với HS thành phố khi các con được ra khỏi bốn bức tường chật hẹp của lớp học, để hòa mình vào với thiên nhiên, hoặc ít ra cũng phải được đến một nơi giàu ý nghĩa giáo dục như bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa…Còn đến một nơi nhiều trò chơi điện tử, âm thanh chát chúa từ máy móc…thì chẳng biết có lợi hay có hại”.
Một phụ huynh cho biết, việc cho con tham gia các hoạt động này cũng chỉ là để “giúp” giáo viên hoàn thành chỉ tiêu, bởi ngoài chỉ tiêu về HS giỏi, hạnh kiểm tốt thì các cô còn bị giao chỉ tiêu HS tham gia bảo hiểm, thậm chí là chỉ tiêu HS tham gia các hoạt động ngoại khóa. Lớp nào không đạt tỉ lệ cao là giáo viên lại bị nhắc nhở!
“Tham quan là cần thiết nhưng nếu phụ huynh nào cũng tham gia cho xong, thì nhà trường sẽ không thấy cần phải nhìn lại cách thức tổ chức hoạt động này của mình”, một phụ huynh trăn trở.
Mập mờ thu chi
Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều trường thu với số tiền khoảng 200.000 - 250.000 đồng/HS, nhưng không có ăn trưa và cũng không báo cụ thể các khoản thu chi cho chuyến dã ngoại. Hơn nữa, cùng một điểm đến với quãng đường tương đương nhưng mỗi trường lại có một mức thu khác nhau. Ví dụ nhiều trường chọn khu đô thị Time city, Q.Hai Bà Trưng làm điểm đến nhưng có trường thu 200.000 đồng, có trường thu 250.000 đồng/HS…
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc thu chi trong tổ chức hoạt động ngoại khóa của các trường rất thiếu minh bạch. Nhiều trường chỉ thông báo một mức thu bao nhiêu tiền/HS và gói gọn mức thu đó gồm: xe đi lại, vé vào cổng, bảo hiểm… mà không nêu rõ mỗi khoản chi là bao nhiêu tiền. Trên thực tế, việc chi phí tham quan tập thể, với số lượng lớn, sẽ giảm rất nhiều so với việc chi phí cho cá nhân.
Bên cạnh đó, việc tham quan vào ngày thường thì các chi phí khác như vé vào cửa… cũng sẽ được tính ở mức thấp hơn so với ngày nghỉ, ngày lễ. Đó là chưa kể, các trường còn có thể được công ty du lịch trích lại một khoản kinh phí nhất định khi ký hợp đồng. Thế nhưng nhà trường vẫn cứ “đè” HS ra thu ở mức giá cao nhất mà các công ty niêm yết.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, theo yêu cầu, khi các trường tổ chức tham quan, dã ngoại thì yếu tố an toàn cho HS phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời hoạt động này đúng với mục đích của nó, phải góp phần mở rộng hiểu biết, rèn luyện các kỹ năng mềm và giúp cho HS được thư giãn bên cạnh các giờ học chính khóa.
Ông Thống nhấn mạnh: “Sở không cấm các trường phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành tổ chức hoạt động này nhưng luôn khuyến khích phải lựa chọn những đơn vị, tổ chức có uy tín, đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho HS”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.