Đà Nẵng yêu cầu quận, huyện không cứng nhắc trong chống dịch làm khó người dân

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/08/2021 20:47 GMT+7

Nêu nhiều ví dụ cho thấy sự cứng nhắc, máy móc trong chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ tịch các quận, huyện phải chủ động có các biện pháp chống dịch phù hợp với thực tế địa phương.

Chiều tối 23.8, tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện cần phải chủ động xử lý những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của mình trước tình trạng có những việc phải lên cấp TP xử lý.
“Các quận, huyện phải chủ động đừng để nhân dân kiến nghị trong khi lại thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ví dụ như một vườn hoa của người ta, các anh đừng quá máy móc không cho người ta đến tưới nước. Việc này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Mình cho họ ra cánh đồng, tưới nước, bắt cá… là chuyện bình thường chứ không đến nỗi quá cứng nhắc để rồi người ta phải phản ánh”, ông Chinh dẫn ra một số ví dụ cho thấy có sự máy móc trong việc không cho người dân ra ngoài.

Ngày 23.8: Thông báo thêm 389 ca Covid-19 tử vong tại 8 tỉnh thành

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo, thời gian tới H.Hòa Vang sẽ đến thời kỳ thu hoạch lúa, chính quyền huyện cần có phương án cho người dân ra ngoài để thu hoạch. Ngành nông nghiệp TP cũng phải tháo gỡ việc lưu thông trứng cút hiện đang bị dồn ứ.
“Tại sao mình giải cứu các địa phương khác được, còn chính trong địa bàn của mình lại không? Vô lý là trong khi hàng ngày chúng tay phải nhập (hàng hóa - PV). Các quận, huyện phải chủ động trong vấn đề này, đừng quá máy móc”, ông Chinh nhấn mạnh lần nữa. Liên quan đến hoạt động của lò mổ Đà Sơn, ông Chinh yêu cầu UBND Q.Liên Chiểu cần sớm tháo gỡ để cung ứng thịt tươi cho TP.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá, số ca nhiễm Covid-19 tại TP tuy giảm xuống nhưng “tính phức tạp vẫn rất cao, rất nóng” nên yêu cầu các địa phương tiếp tục quyết liệt trong chống dịch.
“Vấn đề điều tra dịch tễ vẫn là khâu khó và phối hợp chưa tốt dẫn đến việc điều tra F1 còn bỏ sót nhiều. Cho nên, đề nghị Công an và CDC Đà Nẵng (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP) cùng điều tra dịch tễ thì mới rõ. Còn nếu không thì người ta dân khai lớt phớt… Rõ ràng còn một số vấn đề chưa trung thực, chưa rõ hết các mối quan hệ”, ông Chinh nói.

Ngăn chặn lây nhiễm chéo trong các khu cách ly

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết hôm nay 23.8 là ngày thứ 2 liên tiếp số ca dương tính có giảm; cao điểm nhất là ngày 21.8 là 197 ca, ngày 22.8 là 183 ca và ngày 23.8 là 152 ca. Trong số này, số ca cao nhất thuộc về khu cách ly tập trung.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu không để lây chéo trong các khu cách ly

Ảnh: HOÀNG SƠN

“Tôi đã yêu cầu CDC Đà Nẵng báo cáo việc những người hoàn thành cách ly về nhà thì phát hiện dương tính Covid-19. Vấn đề đặt ra, phải rà soát lại kỹ lưỡng, đề nghị cùng với việc tập trung xét nghiệm, tăng cường cách ly ở bên ngoài thì ở các khu cách ly tập trung phải hết sức chặt chẽ”, ông Quảng nói.
Theo ông Quảng, hiện số F1 của toàn TP có khoảng 2.400 trường hợp. Các cơ sở cách ly đủ các điều kiện, cho nên đề nghị các địa phương, các quận, huyện rà soát để giãn cách số F1. Qua đó, tránh việc lây nhiễm chéo khu cách ly tập trung, kéo giảm ca F0 hằng ngày.
“Nếu thời gian tới làm tốt công tác chống dịch ở bên ngoài nhưng không làm tốt ở bên trong thì con số tổng vẫn tăng lên. Cho nên cần tập trung điều chỉnh số người trong các khu cách ly tập trung để tránh tình trạng như đã nói", ông Quảng lưu ý. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thêm, vấn đề lớn nữa là việc cung ứng hàng hóa cho người dân với 2 phần đầu vào và đến tay người dân. Các ngành liên quan cần rút kinh nghiệm và có một số giải pháp mới để đảm bảo hiệu quả cung ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.