Đà Nẵng: Xử lý 'tụ điểm phức tạp' ở 2 quán pub, 1 cửa hàng tiện lợi

09/05/2019 12:13 GMT+7

Sáng 9.5 Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) củng cố hồ sơ, xử lý nhiều sai phạm của 2 quán pub và 1 cửa hàng tiện lợi. Các cơ sở này đã tạo thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Trước đó, trong đêm 8.5, Công an Q.Hải Châu kiểm tra đột xuất quán pub Golden Pine (52 Bạch Đằng, Đà Nẵng) của ông Nguyễn Đức Hiệp (47 tuổi), chủ DNTN Cây Thông Vàng, phát hiện 15 bàn lấn chiếm vỉa hè, 2 bàn sử dụng sisha.
Tại pub Simple Man (56 Bạch Đằng) của ông Nguyễn Đào Linh gần đó, công an phát hiện 7 nhân viên không có hợp đồng lao động, lấn chiếm vỉa hè.
Giữa 2 pub này, cửa hàng tiện lợi Cocomart (54 Bạch Đằng) của bà Tào Vũ Minh Tâm cũng đặt bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, ăn theo 2 quán pub. Công an Q.Hải Châu đã tạm giữ 25 bàn, 45 ghế, 2 bảng quảng cáo của 3 cơ sở này.
Đáng nói, đối với pub Golden Pine, trước đây 2 ngày cũng đã bị Công an Q.Hải Châu kiểm tra phát hiện các sai phạm tương tự, mở nhạc ồn ào ảnh hưởng xung quanh và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn.

Theo Công an quận, pub Golden Pine và khu vực lân cận từ lâu đã trở thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong năm 2018, pub này bị phạt do che chắn gây cản trở trật tự đô thị, 2 đối tượng bán bóng cười cũng bị phạt 6,6 triệu đồng.

Ngày 22.9.2018, cơ quan chức năng đo độ ồn pub Golden Pine vượt mức 17dBA, từ đó UBND TP xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Golden Pine thường xuyên vi phạm an ninh trật tự bị xử lý 2 năm qua - Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Đức Hiệp khiếu nại nhưng UBND TP.Đà Nẵng đã phản hồi không chấp nhận. Đến rạng sáng 1.1.2019, do mâu thuẫn, nhân viên giữa 2 pub Golden Pine và Simple Man xô xát, va chạm với khách nước ngoài, hậu quả nhân viên Lê Ngọc Chấn (37 tuổi) tử vong và một số người bị thương.

Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Môi trường và UBND P.Hải Châu 1 cũng đã rất nhiều lần mời ông Hiệp đến giải quyết các phản ánh của người dân nhưng cơ sở đều phớt lờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, TP.Đà Nẵng đang tổng tấn công các bar, vũ trường, pub, karaoke, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm này. Hiện Công an Q.Hải Châu đã đề nghị UBND quận không cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ở tụ điểm phức tạp này, tiếp tục bố trí lực lượng tái kiểm tra, phối hợp cảnh sát môi trường đo độ ồn để tiếp tục xử lý nghiêm quán pub, bar vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.