Đà Nẵng: Xử lý nạn chèo kéo, kinh doanh phản cảm khu vực chợ đêm Sơn Trà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/09/2023 09:16 GMT+7

Người phụ nữ giữ xe máy 'đuổi' du khách đi ô tô hoặc đứng chờ xe trước cổng chợ đêm Sơn Trà bị xử phạt. Đây là lần thứ 2 chỉ trong 1 tháng, khu vực này bị du khách phàn nàn và địa phương vào cuộc xử lý.

Ngày 7.9, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết UBND P.An Hải Tây đã xử phạt người giữ xe "đuổi" du khách trước cổng chợ đêm Sơn Trà (P.An Hải Tây). Cụ thể, chị B.T.T (28 tuổi, ngụ P.An Hải Tây) bị UBND P.An Hải Tây ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng về hành vi phản cảm.

Trước đó, người dân bức xúc phản ánh nhiều lần đi ô tô đến cổng chính chợ đêm Sơn Trà thì bị "đơn vị đấu thầu giữ xe máy là những người hung hãn, thái độ rất khó chịu, yêu cầu "đánh" xe ô tô đi ngay lập tức".

"Tôi đã bị nhiều lần, trong khi tôi rất thiện chí nói sẽ đánh xe đi ngay, tôi quan sát thấy các xe 45 chỗ dừng để du khách xuống chợ đêm cũng bị họ đuổi đi, du khách đứng trước chợ đêm đợi xe cũng bị họ đuổi ra chỗ khác. Tôi thấy việc này gây mất hình ảnh trong mắt du khách. Tôi đề nghị nhân viên giữ xe phải có đồng phục, bảng tên để kiểm soát nhân viên có thái độ không đúng", người dân phản ánh.

Đà Nẵng: Tái diễn kiểu làm ăn đuổi du khách ở khu vực chợ đêm Sơn Trà - Ảnh 1.

Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, khu vực chợ đêm Sơn Trà bị phản ánh kinh doanh phản cảm

NGUYỄN TÚ

Nhận phản ánh, UBND Q.Sơn Trà đã yêu cầu UBND P.An Hải Tây khẩn trương làm rõ. Tối 31.8, UBND P.An Hải Tây đã xác định B.T.T có hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

UBND P.An Hải Tây lập biên bản vi phạm và xử phạt, yêu cầu chị T. thực hiện nghiêm túc văn hóa ứng xử giao tiếp, văn minh thương mại và trật tự đô thị. Nếu chị T. tiếp tục vi phạm, UBND P.An Hải Tây sẽ nghiêm cấm việc kinh doanh tại vị trí giữ xe máy trước cổng chợ đêm Sơn Trà. 

Bên cạnh đó, UBND phường đã mời tất cả các hộ giữ xe họp để quán triệt các nội dung về giá giữ xe, an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nghiêm cấm chèo kéo khách, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong 1 tháng, khu vực chợ đêm Sơn Trà bị người dân, du khách phản ánh về tình trạng kinh doanh phản cảm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 12.8, người bán nước mía đã tính tiền nước mía, lấy tiền giữ xe không niêm yết giá, cao hơn giá quy định, bị du khách phản ánh và UBND P.An Hải Tây đã xử phạt. Trong khi đó, chợ đêm Sơn Trà, đầu cầu Rồng là khu vực du lịch, tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước.

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.