Đà Nẵng: Xét xử 3 nữ bị cáo tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chui

30/03/2022 17:21 GMT+7

Trong lúc TP.Đà Nẵng giãn cách xã hội , dịch Covid-19 bùng phát, 3 bị cáo biết công an kiểm tra ráo riết nhưng vẫn cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chui, dùng đủ mọi thủ đoạn che giấu.

Ngày 30.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo tiếp tay để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam, dẫn đi trốn công an trong lúc TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo cáo trạng, Viện KSND TP.Đà Nẵng truy tố các bị cáo Lê Thị Diệu My (30 tuổi, quê quán Hồng Kông; ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu), Nguyễn Thanh Hằng (25 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng), Trần Thị Thanh Trà (29 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Chủ cơ sở massage, karaoke và khách sạn Lê Thị Diệu My

VĂN TIẾN

Theo cáo trạng, My thuê massage Ly’s Spa & Apartment (110 Trần Bạch Đằng) và khách sạn Haya (48 Phan Liêm, cùng P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) với giá 60 triệu đồng/cơ sở/tháng.

Tháng 10.2019, My quen Trà qua Facebook sau đó có quan hệ yêu đương. My cho Trà dọn về sống chung, giao Trà quản lý karaoke Diamond (130 Nguyễn Văn Thoại) và massage Ly’s Spa & Apartment. Trà hưởng 10% lợi nhuận karaoke và 10 - 20% hoa hồng từ khách Trung Quốc.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hằng

VĂN TIẾN

Bị cáo Trần Thị Thanh Trà

VĂN TIẾN

Còn Hằng năm 17 tuổi từng bị TAND Q.Thanh Khê tuyên 15 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tháng 6.2020, My tiếp tục quan hệ tình cảm với Hằng và cho Hằng quản lý 2 cơ sở trên cùng Trà.

My trả lương Hằng 10 triệu đồng/tháng. Từ 23.7.2020 đến 30.7.2020, 3 bị cáo cho 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam ở chui tại massage Ly’s Spa & Apartment.

Báo động công an kiểm tra qua Wechat

Tối 23.7.2020, cơ sở massage cho nhóm 9 người Trung Quốc của Chen Zhi Chao thuê 3 phòng với giá 800.000 đồng/ngày. Đến tối 24.7.2020, Trà nghe thông tin công an kiểm tra nên nói Hằng thu 2,4 triệu đồng tiền phòng, rồi cùng My dẫn 9 khách thoát ra cửa sau, qua khách sạn H. trốn ở 3 phòng tầng 6.

Hằng mua đồ ăn cho khách Trung Quốc ở chui. Chủ khách sạn phát hiện khách Trung Quốc nên đòi hộ chiếu thì Hằng nói dối đang gia hạn tại TP.HCM để câu giờ. Chủ khách sạn không cho ở nên rạng sáng 25.7.2020, Hằng đánh thức và gọi 9 khách Trung Quốc về lại massage Ly’s Spa & Apartment.

Để xóa dấu vết, My nói nhân viên massage Nguyễn Thị Lộc và Trà yêu cầu chủ khách sạn xóa dữ liệu camera. Ngày 26.7.2020, Zhang Jian Mu nhập cảnh trái phép Việt Nam, đến ở cùng anh em cột chèo là Yu Bao Shan tại massage Ly’s Spa & Apartment.

Tối 27.7.2020, Trà có thông tin công an kiểm tra, nên báo động lên nhóm Wechat và trực tiếp lên phòng giục 9 khách Trung Quốc mang hành lý thoát bằng cửa sau trốn sang nhà hàng M.L gần đó. Nhóm này nhậu say, ngủ tại đây, chủ quán gọi không dậy, qua hôm sau còn đòi ở lại nhà hàng nhưng chủ không cho nên quay lại massage.

Tăng giá phòng vì công an kiểm tra ráo riết

Lúc này, TP.Đà Nẵng đã áp dụng giãn cách xã hội do Covid-19 nhưng My, Trà vẫn cho 3 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép là Shen Wen Fu, Sheng Pei Wei và Chen Wei Guo ở tại massage với giá 2 triệu đồng/phòng/ngày.

Trong thời gian này, My, Trà đi siêu thị mua đồ ăn trữ đầy 3 tủ lạnh; Hằng mua đồ giúp người Trung Quốc, cả 3 bị cáo nấu ăn phục vụ.

Ngày 30.7.2020, Trà tăng giá phòng và tiền ăn lên 2 triệu đồng/người/ngày vì công an đang kiểm tra ráo riết, Chen Zhi Chao đưa trước cho My 20 triệu đồng tiền phòng.

Trong quá trình điều tra, chỉ có Hằng thừa nhận hành vi phạm tội; My chối tội còn Trà khai báo gian dối về việc tiếp tay che giấu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.