Đà Nẵng: Vừa ra tù lại tiếp tục mua bán ma túy, lãnh án 18 năm

25/06/2022 12:46 GMT+7

Phúc có 2 tiền án, vừa ra tù, Phúc tiếp tục đi buôn ma túy. Chiều 19.12.2021, trong lúc Phúc chở người yêu đi giao ma túy thì bị bắt.

Ngày 25.6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Hoàng Phúc (30 tuổi, ngụ 11 Quán Khái 5, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Mới ra tù, chở người yêu đi giao ma túy

Theo cáo trạng, Phúc đã có 2 tiền án với hơn 10 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép ma túy.

Ra tù năm 2021, Phúc tiếp tục đi buôn ma túy. Ngày 16.12.2021, Phúc gọi cho Bờm (chưa rõ lai lịch) hỏi mua 100 viên thuốc lắc và 50 gr hàng khay Ketamine với giá 50 triệu đồng.

Cả hai hẹn nhau ở Trạm thu phí TX.Điện Bàn (Quảng Nam) va2 Bờm cho Phúc nợ 30 triệu đồng, khi bán hết ma túy mới trả.

Phúc lãnh 18 năm tù

VĂN TIẾN

Phúc ngụy trang ma túy trong gói ni lông khẩu trang y tế rồi giấu tại nhà. Chiều 19.12.2021, Phúc nhận được thoại của một người hỏi mua 100 viên thuốc lắc và 50 g hàng khay Ketamine, Phúc ra giá 57 triệu đồng.

Lúc này Phúc đang ở cùng người yêu nên Phúc chở người yêu cùng đi. Đến ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu), Phúc bị Công an Q.Hải Châu bắt giữ cùng số ma túy, với tổng trọng lượng gần 100 gr.

Đối với người yêu của Phúc, không biết việc Phúc bán ma túy nên không bị xem xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.