Đà Nẵng: Vừa ra trại cai nghiện, bị bắt vì buôn bán ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/11/2022 11:26 GMT+7

Viện mua số lượng lớn ma túy nhưng do mới ra trại cai nghiện, chưa gầy dựng lại các mối quan hệ nên Viện chấp nhận bán rẻ 30% để cắt lỗ. Trên đường đi giao ma túy, Viện bị bắt.

Ngày 29.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Viện (26 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Vừa ra trại cai nghiện thì vào tù vì mua bán trái phép ma túy

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Viện móc nối với Ken (chưa rõ lai lịch) để mua bán ma túy. Ken là bạn Viện, quen từ thời đi cai nghiện ở trại tập trung.

Viện mua của Ken 40 viên thuốc lắc với giá 12 triệu đồng. Tuy nhiên, do mới vừa ra khỏi trại cai nghiện, chưa kết nối được các mối lái mua bán ma túy, nên Viện không bán được ma túy.

Viện lãnh 16 năm tù

NGUYỄN TÚ

Chiều 5.4, Viện nhận điện thoại từ Bin (chưa rõ lai lịch), hỏi mua thuốc lắc để mở tiệc ma túy. Lúc này, do sợ để ma túy thời gian dài trong căn hộ dễ gặp nguy hiểm nên Viện thỏa thuận với Bin, nếu mua hết thì Viện bán cắt lỗ, giảm giá 30%, chỉ lấy 8,8 triệu đồng, tức lỗ 3,2 triệu đồng.

Viện đón taxi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Hải Châu), chưa kịp giao ma túy thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.