Đà Nẵng: Việt kiều thuê côn đồ đập phá ô tô với thù lao 20 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/09/2023 12:28 GMT+7

Do mâu thuẫn, Nguyệt từ Mỹ gọi điện thuê em họ với thù lao 20 triệu đồng để xịt sơn và đập phá ô tô của chị Đ.T.L.

Trưa 21.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đập phá ô tô là Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 17.9, chị Đ.T.L. (29 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) ra vỉa hè ngã ba đường Hồ Sỹ Tân và Hoa Lư (P.Nại Hiên Đông) để lấy ô tô đi làm thì phát hiện xe của mình bị xịt sơn đen, trắng gần như toàn thân xe, kính chắn gió phía sau. Chưa hết, kính 2 bên cửa cũng bị đập vỡ.

Đà Nẵng: Việt kiều thuê côn đồ đập phá ô tô với thù lao 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Lê Văn Sinh Nhật (trái) và Nguyễn Quang Nam bị bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Sáng cùng ngày (17.9), chị Đ.T.L đến Công an P.Nại Hiên Đông trình báo. Theo lời khai, lúc 20 giờ ngày 16.9, chị L. điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross màu xanh về nhà và đậu xe ở vỉa hè. Sáng hôm sau thì phát hiện xe bị xịt sơn, đập phá. 

Nhận định vụ việc có tính chất manh động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Sơn Trà phối hợp Công an P.Nại Hiên Đông nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu, qua đó làm rõ nghi phạm là Lê Văn Sinh Nhật và Nguyễn Quang Nam.

Đà Nẵng: Việt kiều thuê côn đồ đập phá ô tô với thù lao 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe của chị L. bị phá hoại

NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, ngày 9.9, Nhật nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ chị họ là Việt kiều tên Nguyệt. Nguyệt nói có mâu thuẫn với chị Đ.T.L, nhưng do đang sinh sống ở Mỹ nên thuê Nhật đập phá ô tô của chị L. để trả thù. Nguyệt và Nhật trao đổi qua tin nhắn để xác định vị trí, hình ảnh ô tô và thỏa thuận thống nhất thù lao.

Chiều 16.9, Lê Văn Sinh Nhật ra chợ An Hải Bắc (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) mua 2 bình xịt sơn màu đen và trắng đem về nhà cất giữ. Nhật gọi rủ Nguyễn Quang Nam qua nhà ăn tối và hẹn nhau đi đập phá ô tô thì Nam đồng ý. Hai côn đồ này đã có cả chục tiền án, tiền sự.

Khoảng 2 giờ sáng 17.9, Nhật chở Nam đến ngã ba Hồ Sỹ Tân và Hoa Lư, cùng xịt sơn xung quanh thân xe chị L. Nhật về nhà gọi điện qua Messenger, báo cáo Nguyệt nhưng Nguyệt không đồng ý chỉ xịt sơn mà yêu cầu phải đập phá ô tô. Nguyệt tăng thù lao lên 10 triệu đồng/người cho Nhật và Nam nếu làm đúng ý Nguyệt.

Do đó, cả hai quay lại cầm búa đập vỡ kính chắn gió phía sau, kính lái và kính 2 bên cửa xe, rồi Nhật gọi video call qua Messenger để Nguyệt chứng kiến.

Sáng 17.9, Nguyệt nhờ người thân gọi cho Nhật và đưa trước 10 triệu đồng. Nhật và Nam chia đôi số tiền này để tiêu xài.

Theo lời khai của chị Đ.T.L, chị đưa xe đến cơ sở sửa chữa, qua báo giá ban đầu thiệt hại trong vụ đập phá ô tô và xịt sơn là hơn 72 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.