Đà Nẵng: Va quẹt ở quán phở, ném đá nứt sọ người khác

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/09/2023 18:57 GMT+7

Khi vào quán phở, Trương Đình Dương va quẹt Võ Như Ánh rồi cả hai mâu thuẫn, Dương nhặt đá ném thẳng vào đầu khi Ánh đang đi vệ sinh khiến Ánh gục tại chỗ.

Chiều 19.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án ném đá nứt sọ người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. HĐXX tuyên phạt Trương Đình Dương (29 tuổi, ngư dân - ngụ thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 11 năm tù về tội giết người.

Ngư dân ném đá người đi tiểu bên đường sau bữa nhậu trong quán phở

Theo cáo trạng, khuya 13.11.2022, Dương và bạn đồng hương là Phạm Văn Thảo (30 tuổi) nhậu xong thì ghé quán phở đường Bình Than (P.Thọ Quan, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để ăn khuya. Lúc này, có nhóm khách cũng đang ăn nhậu tại quán phở.

Đà Nẵng: Va quẹt ở quán phở, ngư dân ném đá nứt sọ khách nhậu - Ảnh 1.

Trương Đình Dương lãnh 11 năm tù

NGUYỄN TÚ

Dương vào quán thì vô tình va quẹt, đụng vào người Võ Như Ánh (48 tuổi, ngụ đường Châu Văn Liêm, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) dẫn đến 2 nhóm mâu thuẫn, chửi nhau.

Nhóm Dương ăn xong ra về thì nhóm Ánh gọi Dương lại uống bia, còn Thảo đứng đợi ngoài đường.

Sau khi uống vài ly bia, Dương ra về thì thấy Ánh đang đi tiểu bên kia đường. Dương nói Thảo đợi rồi nhặt 1 cục đá khoảng 6 x 8 cm. Thảo thấy vậy liền can ngăn nhưng Dương vẫn cầm cục đá tiến đến, khi cách Ánh 2 - 3 m thì ném cục đá cực mạnh trúng vào đầu khiến Ánh ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ.

Dương bỏ chạy, Thảo chạy sau, bị một số người nhóm Ánh đuổi đánh. Sau đó, mọi người đưa Ánh đi cấp cứu, hậu quả Ánh chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, dập xuất huyết não, phù não, nứt sọ, thương tích 40%.

Trong khi đó, Dương có nhân thân xấu, từng lãnh án tù về tội trộm cắp tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.