Đà Nẵng: Tuyên án vụ thuê đất công rồi phân lô bán nền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/06/2023 10:47 GMT+7

Vụ DNTN Dệt Đa Phước (TP.Đà Nẵng) thuê 2.375 m2 đất nhà nước trong 20 năm nhưng phân lô, bán đất nhà nước trái phép, đã khép lại với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chiều tối 19.6, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án vụ vợ chồng doanh nghiệp cùng nguyên phó chủ tịch phường bán đất nhà nước.

Chuyển nhượng trái phép đất nhà nước, cặp vợ chồng U.70 lãnh án

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh (69 tuổi) 17 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng cộng 21 năm tù.

Nguyễn Thị Thùy Hương (63 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị phạt 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thanh Châu (67 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vợ chồng doanh nghiệp và nguyên phó chủ tịch phường bán đất nhà nước lãnh án - Ảnh 1.

Vợ chồng Vinh, Hương trước tòa

NGUYỄN TÚ

Vợ chồng doanh nghiệp và nguyên phó chủ tịch phường bán đất nhà nước lãnh án - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Thanh Châu

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, vợ chồng Vinh và Hương lập DNTN Dệt Đa Phước, thuê khu đất 2.375 m2 của nhà nước để xây dựng nhà xưởng sản xuất trong 20 năm, từ 2002 - 2022.

Theo quy định, khu đất tại P.Hòa Khánh Bắc này không được cho thuê lại, sử dụng trái mục đích. Tuy nhiên, để chuyển nhượng đất cho người khác, ông Vinh đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc đất là do ông tự khai hoang.

Tại thời điểm ông Vinh phân lô trái phép để bán đất nhà nước, P.Hòa Khánh (cũ) được chia tách thành P.Hòa Khánh Nam và P.Hòa Khánh Bắc, nguyên Chủ tịch UBND phường (hiện đã mất).

Tuy nhiên, Vinh nhờ một người (nay cũng đã mất) làm giả các giấy tờ đơn xin giao đất xây nhà và sơ đồ vị trí khu đất đứng tên những người mua đất từ Vinh, có xác nhận của UBND P.Hòa Khánh vào thời điểm 2000 - 2002 (trước khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực), để những người mua đất tin đúng là đất Vinh khai hoang, từ đó đưa tiền cho Vinh.

Vợ chồng Vinh, Hương đã chuyển nhượng cho 12 hộ dân với giá 2,03 tỉ đồng.

Vợ chồng Vinh và Hương khai nhận, do gặp bão nên nhà xưởng sập đổ, không có tiền xây dựng lại, nợ nần khách hàng và Hương đang cần tiền chữa bệnh, nên cả hai đã bán đất nhà nước.

Đối với bị cáo Lê Thanh Châu, năm 2015, khi P.Hòa Khánh đã chia tách, Châu cũng không còn là Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh (cũ), nhưng Châu vẫn ký vào dòng chữ xác nhận các đơn, giấy tờ, tiếp tay cho Vinh lừa đảo.

Ngoài mức án đối với các bị cáo, đối với các lô đất các bị cáo bán đất nhà nước trái phép cho nhiều người, TAND TP.Đà Nẵng còn kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng thu hồi toàn bộ khu đất, thu hồi, huỷ bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.